Tiền Giang ban hành công văn yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh lở mồm long móng

(THTG) Trước tình trạng bệnh lở mồm long móng vừa xảy ra ở một số hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành công văn số 4935 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 1994 yêu cầu các huyện, thị, thành tăng cường công tác phòng chống, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

vlcsnap-2017-11-01-10h34m12s322

Cán bộ thú tiêm ngừa lở mồm long móng cho bàn bò. Ảnh: Đoàn Vũ

Trước hết, cán bộ thú y toàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ bệnh lở mồm long móng trên gia súc bằng cách thống kê cụ thể số lượng gia súc hiện có trong dân, lấy mẫu tầm soát bệnh, quan tâm đặc biệt đến các ổ dịch cũ. Tiếp tục thực hiện tiêm phòng vac-xin lở mồm long móng miễn phí cho trâu, bò, dê; vận động chủ nuôi tự mua vac-xin lở mồm long móng tiêm cho đàn heo, ưu tiên tiêm phòng cho heo nái sinh sản, đảm bảo tỷ lệ bảo hộ bệnh đạt trên 70% tổng đàn. Định kỳ tiêu độc sát trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi 2 lần/tuần. Thực hiện tốt 5 không: không giấu dịch, không mua gia súc, sản phẩm gia súc có bệnh mang về địa phương; không bán chạy động vật mắc bệnh; không vận chuyển gia súc mắc bệnh ra khỏi vùng dịch và không vứt xác gia súc bệnh bừa bãi.

Theo kế hoạch, cuối tháng 11, tỉnh Tiền Giang ra quân thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2017”, nhằm phòng chống hiệu quả dịch lở mồm long móng và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác trên gia súc, ổn định chăn nuôi để phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gia súc dự kiến sẽ tăng cao trong dịp Tết 2018.

Kim Nữ