Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, gương mẫu trong các phong trào thi đua,…là những việc học và làm theo Bác đã được cụ thể hóa bằng hành động của Hội Cựu chiến tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua.

Đồng chí Vũ Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang cho biết, để việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thực sự lan tỏa trong thực tiễn, Hội đã quán triệt, triển khai các nội dung học tập đến từng cán bộ, hội viên gắn với những việc làm cụ thể. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua trong Hội, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Thực hiện học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã tích cực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và giúp các hội viên giảm nghèo bền vững. Theo đó, các cấp hội đã vận động đóng góp thành lập quỹ tự lập giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay số vốn của quỹ đạt 17,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ cựu chiến binh xây dựng những mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao. Hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã; gần 380 mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; 71 mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và 23 mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo hiện nay của tỉnh Tuyên Quang giảm còn dưới 5%.

Hội CCB xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn phát triển kinh tế hộ gia đình
đã và đang mang lại hiệu quả cao. (Nguồn: tuyenquangtv.vn)

Ngoài việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, các cấp hội trong tỉnh luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào quần chúng do địa phương phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi”.

Hội đã vận động hội viên tự nguyện hiến đất, ủng hộ hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn,…Trong những năm qua đã có hàng trăm gia đình cựu chiến binh hiến tặng gần 22.400 m2 đất, gần 8.000 ngày công; 855 triệu đồng để xây trường mầm non và làm đường bê tông. Đặc biệt, nhiều cựu chiến binh đã hiến cả quả đồi, mảnh vườn của nhà mình để làm công việc chung của xã hội, điển hình như: cựu chiến binh Trần Văn Tơn (xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên) hiến tặng 1.000 m2 đất để xây dựng bãi đổ rác; cựu chiến binh Nông Văn Phùng (xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa) hiến 400 m2 đất để xây trường mầm non; cựu chiến binh Nguyễn Văn Hiến (xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang) hiến 360 m2 đất để làm đường bê tông…

Với những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND tỉnh Tuyên Quang tặng cờ thi đua. Hàng nghìn tập thể, cá nhân được cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp và các cấp hội tặng giấy khen, bằng khen./.

 

Nguồn http://dangcongsan.vn