Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động báo chí ở các tỉnh DakNong, Daklakvà Lâm Đồng

(THTG) Nằm trong kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí chất lượng cao, từ ngày 23 đến ngày 26/9,  Đoàn cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Phước Cường- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến giao lưu trao đổi kinh nghiệm về hoạt động báo chí ở các tỉnh DakNong, Daklak và Lâm Đồng.

1

Ảnh: Phi Phụng

Hội Nhà báo các tỉnh đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ hội viên Hội Nhà báo, công tác Hội, cũng như công tác tập huấn rèn luyện kỷ năng nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho hội viên để đáp ứng về yêu cầu đạo đức của người làm báo trong giai đoạn hiện nay.Qua cuộc trao đổi này các bên đã thống nhất về chia sẽ thông tin và phối hợp tuyên truyền báo chí để đa dạng hóa thông tin vùng miền.

Qua cuộc giao lưu học tập kinh nghiệm đã giúp cán bộ hội viên Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, có cái nhìn toàn diện về phát triển báo chí vùng, miền…. nhất là những vấn đề về lịch sử, văn hóa, con người cũng như quá trình hình thành và phát triển của các tỉnh Tây nguyên. Trên cơ sở này, Hội Nhà báo các tỉnh sẽ thống nhất phối hợp đào tạo nâng cao trình độ cho hội viên và trao đổi thông tin có định hướng tuyên truyền tốt hơn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, làm diễn đàn tích cực cho nhân dân.

Văn Minh