Bộ đội Biên phòng phát hiện và tạm giữ phương tiện vận chuyển hàng hóa không có chứng từ, hóa đơn

(THTG) Đoàn Đặc nhiệm miền Nam – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với BĐBP Tiền Giang vừa phát hiện và tạm giữ phương tiện vận chuyển than đá không có chứng từ, hóa đơn.

BDBP giu phuong tien

BDBP giu phuong tien1

Cán bộ chiến sĩ BĐBP phát hiện và kiểm tra các phương tiện vận chuyển trái phép

Theo đó, lúc 11 giờ 20 phút ngày 17/6/2017, tại vùng nước nội thủy thuộc khu vực xã biên giới biển Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh, Tổ công tác thuộc Đoàn Đặc nhiệm miền Nam – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với BĐBP tỉnh Tiền Giang phát hiện và kiểm tra phương tiện Thượng Hải 07, biển kiểm soát ĐN 0782 do ông Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định, làm thuyền trưởng.

BDBP giu phuong tien2

BDBP giu phuong tien3

Một lượng lớn than đá không có chứng từ, hóa đơn được phát hiện trên tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện Thượng Hải 07 và 04 người đi cùng đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Về hàng hóa, thuyền trưởng Nguyễn Minh Hiếu cho biết, phương tiện đang vận chuyển 1.202,59 tấn than đá từ Nhơn Trạch, Đồng Nai đến Cần Thơ, tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn giá trị gia tăng của số hàng hóa đang được vận chuyển trên phương tiện và không có hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

BDBP giu phuong tien4

Chiến sĩ BĐBP làm việc với chủ phương tiện.

Đồn Biên phòng Kiểng Phước, BĐBP Tiền Giang đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa để tiến hành điều tra, làm rõ. Trước đó trong các ngày 22/5 và 11/6 cũng tại vùng nước nội thủy trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tạm giữ phương tiện Phương Nam 19, biển kiểm soát SG 3447 vận chuyển gần 1.050 tấn than đá và phương tiện HTV 151, biển kiểm soát SG 5980 vận chuyển gần 1.120 tấn than cám đều không có chứng từ, hóa đơn của lô hàng đang vận chuyển.

Bài và ảnh: Trần Khiêm