Báo chí Tiền Giang tích cực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(THTG) Tiến tới kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, (21/6/1925-21/6/2017) ngày 19/6, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Báo chí tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII”.

Toa dam

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Anh Tuấn

Thời gian qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí Tiền Giang đã góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Toa dam2

Ảnh: Anh Tuấn

Có 15 ý kiến tham luận, cùng nhiều ý kiến trao đổi đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc vai trò của báo chí trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nêu thực trạng cùng những hạn chế trong công tác báo chí với nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,’” “tự chuyển hóa” thời gian qua.

Toa dam3

Still0619_00022

Các đại biểu trình bày tham luận tại buổi toạ đàm. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên của Báo Ấp Bắc, Đài PT-TH, Tiền Giang, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tiền Giang, các Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện thành thị đã có sự đầu tư nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền tại địa phương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, phòng chống các biểu hiện, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong cán bộ đảng viên tại địa phương.

Toa dam5

Ông Nguyễn Thanh Hiền – Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tập trung phân tích những vấn đề nổi cộm của báo chí hiện nay như: ảnh hưởng của báo chí trước sự bùng nổ của mạng xã hội, trang thông tin điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp… qua đó, nhằm nâng cao trách nhiệm và đạo đức của nhà báo trong xu thế hiện đại. Buổi ta đàm có ý nghĩa quan trọng nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đề từ đó mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí cần ý thức sâu sắc về vinh dự, trách nhiệm của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó cho đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thanh Thảo