Tiền Giang triển khai các giải pháp ứng phó ấp thấp nhiệt đới.

(THTG)  Sáng ngày 12/12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp bàn và triển khai các giải pháp ứng phó ấp thấp nhiệt đới. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị

Untitled 1

Ảnh : Lê Long 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,  lúc 7 giờ sáng nay 12/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 -7, giật cấp 8-9. Dự báo 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được 10 km,  vào lúc 1giờ ngày 13/12 vị trí tâm ấp thấp nhiệt đới khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, ven biển bà Rịa Vũng Tàu – Sóc Trăng. Như vậy theo dự báo áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Tiền Giang là 80km nên  đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến ven bờ vùng biển giữa Tiền Giang và Bến Tre

Phát biểu tại cuộc họp ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, do dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới nên các địa phương, ngành hữu quan các huyện phía Đông cần chuẩn bị trên tinh thần ứng trực 24/24 giờ. Đề nghị, toàn bộ các huyện phía Đông cần đồng bộ triển khai biện pháp ứng phó cũng như theo dõi kịp thời, thông tin đến các tàu ghe đang còn hoạt động trên biển trong vùng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; các tổ chức, đoàn thể huyện tiến hành rà soát lại số dân sống rải rác bên ngoài khu vực không an toàn, tổ chức vận động di dời  họ vào nơi an toàn, riêng đối với các tàu ghe đã vào bờ cần sắp xếp nơi neo đậu đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

                                                           Trọng Hiếu