Khai mạc Cuộc thi Piano quốc tế lần thứ III/2015

Ngày 4/9/2015, tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần thứ III/2015.

GS.TS. NGND Trần Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng giám khảo phát biểu
tại buổi họp báo giới thiệu về Chương trình. (Ảnh: Thanh Thanh)

 

Diễn ra từ ngày 4/9 – 11/9/2015, Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần thứ III (3rd Hanoi International Piano Competition) do GS. NSND Đặng Thái Sơn làm Chủ tịch danh dự, quy tụ 55 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ: Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Ucraina, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Tại lễ khai mạc, bên cạnh việc giới thiệu với công chúng Ban giám khảo quốc tế gồm: GS.TS. NGND Trần Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng giám khảo, GS. Hae Won Chang (Hàn Quốc), GS. Stephan Möller (Đức – Áo), GS. Fumiko Eguchi (Nhật Bản), nghệ sĩ Michel Bourdoncle (Cộng hòa Pháp), GS. Tamas Ungar đến từ Hoa Kỳ và GS. Hamsa Al-Wadi Juris (Phần Lan), năm nay còn có màn trình diễn chào mừng cuộc thi của chính các giám khảo và nghệ sĩ Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, ngày mai 5/9, các thí sinh ở bảng A (từ 10 đến 13 tuổi) và bảng B (từ 14 đến 17 tuổi) sẽ bước vào tranh tài vòng đầu tiên tại phòng hòa nhạc tiêu chuẩn quốc tế vừa khánh thành tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Kết quả cuối cùng ở cả 3 bảng A,B,C sẽ có vào ngày 10/9/2015.

Theo đánh giá sơ bộ, không chỉ đông áp đảo về số lượng, chất lượng thí sinh Việt Nam cũng được đánh giá cao khi trong danh sách tham dự năm nay, nhiều thí sinh đã từng đạt giải quốc tế như Quách Hoàng Nhi, Trương Thị Ngân Hà, Đặng Thái Vũ, Ngô Phương Vi…

Trên thực tế, trong lịch sử hai lần tổ chức trước đây, dù gặp phải các đối thủ quốc tế rất mạnh nhưng nhiều thí sinh Việt Nam vẫn đạt giải cao, tiêu biểu như: Phan Thiên Bạch Anh, Đỗ Hoàng Linh Chi, Ngô Phương Vi, Trần Viết Bảo, Nguyễn Thế Vinh, Lưu Đức Anh, Nguyễn Lê Bình Anh, Lưu Hồng Quang, Hoàng Hồ Thu… Vì vậy, rất có thể các thí sinh Việt năm nay sẽ tạo được đột phá.

Các thí sinh ở mỗi bảng sẽ lần lượt thể hiện tài năng qua 2 vòng thi cá nhân, trước khi đến với phần chơi Concerto cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội ở vòng chung kết (trừ bảng A chỉ thi độc tấu 2 vòng). Bên cạnh hệ thống giải thưởng chính thức lên tới gần 200 triệu đồng, cuộc thi cũng có nhiều giải phụ dành cho thí sinh trình diễn xuất sắc một số thể loại hoặc tác phẩm trong chương trình thi./.

Nguồn ĐCSVN