Họp mặt đại biểu phụ nữ tham gia kháng chiến

(THTG) Ngày 27/4, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức họp mặt đại biểu phụ nữ tham gia kháng chiến, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh: Mảnh đất Tiền Giang trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, có biết bao người phụ nữ đã anh dũng chiến đấu, là lực lượng nòng cốt, bất chấp gian khổ, không ngại hiểm nguy, không ngại đến tính mạng để nuôi giấu cán bộ và tham gia cách mạng. Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người phụ nữ đã dũng cảm hy sinh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Hơn 200 đại biểu, họ là những nhân chứng lịch sử, trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến năm xưa, và cũng là các Mẹ Việt Nam anh hùng có con hy sinh trong cuộc kháng chiến bồi hồi xúc động cùng lần giở những trang ký ức một thời oanh liệt. Những ngày tháng lịch sử của 40 năm trước sẽ là hồi ức không thể nào quên, những bài học để lại cho các thế hệ mai sau là vô giá.

Trong niềm vui gặp mặt của những thế hệ nữ tham gia kháng chiến còn là sự tri ân, tôn vinh những hy sinh cao cả của thế hệ đi trước. Để thế hệ phụ nữ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn vai trò của mình trong thời bình.

Trong chiến tranh, những người nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Tiền Giang nói riêng đã góp sức viết nên trang sử vẻ vang đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nối tiếp truyền thống vẻ vang đó, các chiến sĩ năm xưa tiếp tục là tấm gương sáng cống hiến tài năng, trí tuệ của mình trên các lĩnh vực. Thế hệ hôm nay càng tự hào và là động lực để viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, cống hiến sức mình trong công cuộc xây dựng quê hương./.

Thanh Xuân