Địa chỉ nhân đạo: Hoàn cảnh Chị Bùi Thi Miêng – ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thuỷ, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

(THTG) Sinh ra trong gia đình có truyền thống theo hát bội, lên sân khấu từ năm 8 tuổi, chị Bùi Thị Miêng có hơn 20 năm đứng trên sân khấu của nghệ thuật hát bội. Theo dòng chảy thời gian, hiện nay, hát bội gặp lúc thăng trầm, suất hát thưa dần, chỉ thỉnh thoảng sáng đèn ở lễ cúng Kỳ Yên ở các Đình. Những thăng trầm của hát bội kéo theo sự sa sút về cuộc sống của gia đình chị, lại thêm bệnh tật. Nhiều năm qua cuộc sống của chị là những bữa uống thuốc nhiều hơn cơm. Nếu đây là vai diễn chắc có lẽ đây sẽ lấy nước mắt nhiều khán giả, nhưng oái oăm thay nó lại là cuộc sống thật của đời Chị Bùi Thị Miêng, ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thuỷ, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.