Chương trình “Dạ khúc tri âm” kỷ niệm 103 năm Rạp hát thầy Năm Tú

(THTG) Tối 17-3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang tổ chức chương trình “Dạ khúc tri âm” kỷ niệm 103 năm Rạp hát Thầy Năm Tú được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Rạp hát Thầy Năm Tú được xây dựng khoảng năm 1905, do ông Châu Văn Tú, thường gọi Thầy Năm Tú, quê quán xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, sử dụng để chiếu bóng. Năm 1918, Thầy Năm Tú mua lại gánh xiếc và ca ra bộ của André Thận, đồng thời bỏ tiền mời thêm đào kép, thầy tuồng…, lập nên “gánh hát Thầy Năm Tú”.

IMG_20201208_090657

Rạp hát Thầy Năm Tú. Ảnh: Nguồn Internet

Rạp hát Thầy Năm Tú là nơi trình diễn vở cải lương đầu tiên của Việt Nam năm 1918. Vào thời hoàng kim, rạp được coi là “kinh đô” sân khấu cải lương lục tỉnh Nam Kỳ, là nơi lui tới thường xuyên của giới thời thượng, tài tử giai nhân. Rạp nhiều lần thay tên như: Hí viện Vĩnh Lợi, Rạp Tiền Giang,…

Để giữ gìn, tôn tạo nơi được mệnh danh là “cái nôi cải lương”, Rạp Thầy Năm Tú được tỉnh Tiền Giang khởi công trùng tu vào tháng 3/2014 và hoàn thành vào 12/2014, với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Sau khi trùng tu, Rạp Thầy Năm Tú thường xuyên được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động đờn ca tài tử, biểu diễn trích đoạn cải lương…

vlcsnap-2021-03-18-09h11m13s928

vlcsnap-2021-03-18-09h13m13s594

vlcsnap-2021-03-18-09h14m28s820

vlcsnap-2021-03-18-09h12m17s983

Những trích đoạn cải lương được biểu diễn tại chương trình “Dạ khúc tri âm” diễn ra tối 17/3/2021. Ảnh: Anh Tuấn

Đặc biệt, để tiếp tục khai thác công năng của rạp, tạo thêm một địa chỉ sinh hoạt văn hóa tại Tp. Mỹ Tho, từ tháng 7 năm 2015 đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp với Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, tổ chức biểu diễn giao lưu đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương vào tối thứ sáu hàng tuần tại rạp. Ngoài ra, vào đêm 17 hàng tháng, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang tổ chức chương trình nghệ thuật “Dạ khúc tri âm” với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang biểu diễn. Gần đây, do Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang giải thể, Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì chương trình này.

Riêng đối với chương trình “Dạ khúc tri âm” diễn ra tối 17/3/2021 nhân kỷ niệm 103 năm Rạp hát thầy Năm Tú được xây dựng và đưa vào sử dụng, được các nghệ sĩ của tỉnh Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn các trích đoạn cải lương. Kể từ ngày được trùng tu, sửa chữa đến nay, Rạp hát Thầy Năm Tú thường xuyên được biểu diễn trích đoạn cải lương như thế. Tuy nhiên dưới gốc độ là khán giả mộ điệu cải lương, những trích đoạn cải lương ngắn, không làm thỏa mãn người xem mà chờ đợi có một vở cải lương hoàn chỉnh được biểu diễn tại đây. Hy vọng trong thơi gian tới, Rạp hát thầy Năm Tú sẽ có những vở cải lương hay, vừa đáp nhu cầu khán giả, đồng thời cũng thể hiện địa danh gắn liền với  tên gọi rạp hát cải lương đầu tiên của Nam bộ.

Công Luận