Bế mạc Liên hoan kịch vui, tiểu phẩm hài tỉnh Tiền Giang năm 2017

(THTG) Tối 24/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang, Liên hoan kịch vui, tiểu phẩm hài tỉnh Tiền Giang năm 2017, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức đã được bế mạc.

Still1125_00012 Still1125_00013 Still1125_00014

Các tiết mục tại Liên hoan kịch vui, tiểu phẩm hài tỉnh Tiền Giang năm 2017. Ảnh: Phi Phụng

Tham dự Liên hoan kịch vui, tiểu phẩm hài tỉnh Tiền Giang năm 2017 có 11 đơn vị, là những đội văn nghệ thuộc các Trung tâm Văn hóa – Thể thao của các huyện, thị, thành của tỉnh Tiền  Giang. Liên hoan kịch vui, tiểu phẩm hài nhằm mục đích xây dựng và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng. Thông qua Liên hoan, các địa phương năng động hơn trong việc xây dựng phong trào văn hóa ở cơ sở, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân mới, bổ sung cho phong trào văn hóa văn nghệ ở các địa phương. Theo đánh giá của Ban tổ chức, Liên hoan kich vui, tiểu phẩm hài tỉnh Tiền Giang năm 2017, các đơn vị có sự đầu tư trong việc xây dựng kịch bản mới, các tình tiết gây hài, nhằm phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, qua đó giúp cho mọi người có ý thức hơn trong việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Still1125_00016 Still1125_00018

Ban Tổ chức trao các giải thưởng các các đơn vị và cá nhân đạt giải tại liên hoan. Ảnh: Phi Phụng

Kết quả Liên hoan kịch vui, tiểu phẩm hài tỉnh Tiền Giang năm 2017, Ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị thị xã Gò Công; giải nhì  thuộc về huyện Gò Công Đông;  đồng giải ba là thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo. Giải khuyến khích được trao cho  các đơn vị: huyện Cái Bè, huyện Châu Thành, huyện Gò Công Tây, huyện Tân Phước, huyện Tân Phú Đông, huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 6 giải diễn viên xuất sắc.

Công Luận