Bảo tàng Dân tộc học tổ chức 20 trò chơi dân gian các nước

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình với chủ đề “Cùng chơi trò chơi dân gian các nước” từ ngày 30 đến 31/5.

Theo đó, trẻ em sẽ có cơ hội tìm hiểu văn hóa Việt Nam và một số nước trên thế giới thông qua các hoạt động vui chơi khám phá như: chơi trò chơi dân gian các nước, trình diễn trang phục các nước, làm đồ chơi dân gian, múa rối cạn, múa rối nước.

Trẻ em sẽ có cơ hội khám phá 20 trò chơi dân gian các nước tại Bảo tàng Dân tộc học VN (Ảnh: BTC)

Đồng thời, trẻ em sẽ được tham  gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá văn hóa của các nước thông qua 20 trò chơi dân gian. Bảo tàng sẽ giới thiệu đến các du khách “nhí” sự đa dạng trong cách thức chơi, dụng cụ chơi và từ đó thấy được những nét tương đồng và khác biệt trong văn hóa của các nước. Bên cạnh đó, trẻ em còn được tham gia thử trang phục, tập làm người dẫn chương trình, “người mẫu nhí” trình diễn trang phục các nước. Ngoài ra, các bạn nhỏ còn được thưởng thức các tiết mục múa rối cạn vô cùng vui nhộn.

Đặc biệt, Bảo tàng miễn phí vào cửa cho những em học sinh giỏi (có xuất trình giấy tờ)./.

Nguồn tổ quốc