UBND huyện Gò Công Tây tổ chức tọa đàm ứng dụng giải pháp truyền thanh không dây thông minh

(THTG) Ngày 09-3, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức tọa đàm với chủ đề: Giải pháp pháp truyền thanh thông minh – ứng dụng công nghệ loa không dây trong hệ thống phát thanh. Tham dự buổi tọa đàm có ông Trần Văn Dũng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, cùng đại diện cán bộ lãnh đạo ngành văn hóa, thông tin và truyền thanh của huyện.

vlcsnap-2021-03-10-09h08m34s168

vlcsnap-2021-03-10-09h09m15s212

Đại diện Công Ty Mobifone giới thiệu về những lợi ích của giải pháp truyền thanh thông minh – loa không dây tại buổi tọa đàm. Ảnh: Quốc Nhậm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đại diện Công Ty Mobifone giới thiệu về những lợi ích của giải pháp truyền thanh thông minh – loa không dây như: chất lượng âm thanh tốt, không nguy hiểm, dễ bảo dưỡng, dễ di dời, thu âm phát thanh mọi lúc, mọi nơi tới từng cụm loa, có thể kiểm soát thông tin qua máy tính, điện thoại thông minh… Các đặc điểm của giải pháp này là có thể quản lý trạng thái sử dụng của từng cụm loa, phát được nhiều loại bản tin, an toàn thông tin, hạn chế chèn sóng, đè sóng… Nhằm mục đích số hóa đài truyền thanh cấp huyện, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào trong công tác truyền thanh cơ sở.

vlcsnap-2021-03-10-09h10m50s557

vlcsnap-2021-03-10-09h11m45s282

Cán bộ làm công tác truyền thanh tại cơ sở phát biểu. Ảnh: Quốc Nhậm

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cán bộ làm công tác truyền thanh tại cơ sở và huyện Gò Công Tây cũng đã trình bày những thắc mắc, băn khoăn khi phải chuyển đổi từ hệ thống loa có dây, sang loa không dây công nghệ mới như: vấn đề bảo trì hệ thống, giá thành, độ bền, tập huấn công nghệ sử dụng,…

vlcsnap-2021-03-10-09h15m08s570

Đại diện UBND huyện Gò Công Tây phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Quốc Nhậm

 Phát biểu tại buổi tọa đàm, UBND huyện Gò Công Tây đã đề nghị Đài Truyền thanh xã Long Vĩnh lập kế hoạch thống kê tình hình cụ thể số lượng cụm loa, hệ thống phát tại xã để trình huyện ủy xin ý kiến cho phép thử nghiệm trong thời gian tới, nhằm tạo sự thuận lợi dễ dàng trong công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, từ đó làm tốt công tác chuyển tải thông tin tới bạn nghe đài nhanh chóng, kịp thời các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

                                   Kim Lan