Tiền Giang đứng thứ hai cả nước về chi trả lương hưu không dùng tiền mặt

(THTG) Cùng với cả nước và thực hiện nhiệm vụ mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao về việc vận động người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, lương hưu qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang thực hiện đạt kết quả đứng thứ nhì cả nước.

Đến cuối tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có gần 16.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận chi trả qua tài khoản ngân hàng. Ảnh: Đoàn Vũ

Tính đến cuối tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có gần 16.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận chi trả qua tài khoản ngân hàng, đạt tỷ lệ 72% trên tổng số người trong diện. Riêng đối với vùng đô thị thì tỷ lệ này đạt hơn 77%. Đặc biệt nhiều cô chú cao tuổi, mặc dù khả năng công nghệ còn hạn chế nhưng vẫn tự nguyện đăng kí nhận lương hưu qua thẻ ATM vì có nhiều tiện ích hơn so với cách nhận tiền mặt như trước đây.

Điển hình nhất là thị xã Cai Lậy hiện có 100% người hưu trí nhận lương không dùng tiền mặt, với khoảng 1.730 người. Để đạt được kết quả tích cực này, BHXH thị xã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị ngân hàng trên địa bàn cùng thực hiện. Đồng thời tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND xã, phường và Bưu điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển đổi hình thức nhận chi trả không dùng tiền mặt, nhất là tùy theo tình hình đã linh hoạt thay đổi cách thức thực hiện để người dân thấy được lợi ích của hình thức chi trả mới này là cho chính bản thân mình.

Kim Nữ