Tụ tập đánh bạc gần khu vực phong tỏa, 07 đối tượng bị mời làm việc

(THTG) Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành làm việc 07 đối tượng tụ tập tại một tụ điểm cờ bạc, gần khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19.

vlcsnap-2021-06-26-09h24m48s097

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Trọng Tín

Người tổ chức đánh bạc, dưới hình thức xoay bông vụ là Lê Thị Phượng, sinh năm 1978, ngụ ấp Bắc, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy. Vào lúc 14 giờ ngày 23-6, bà Phượng đến nhà ông  Võ Văn Hết, sinh năm 1973, trên địa bàn ấp Quí Thạnh, xã Tân Hội tổ chức xoay bông vụ ăn thua bằng tiền. Hai đối tượng cùng tham gia là Nguyễn Hồng Phấn, sinh năm 2004 và Nguyễn Công Minh, cùng ngụ ấp Quí Thạnh, xã Tân Hội. Tại đây, còn có 3 người khác tụ tập để xem.

Nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã Cai Lậy đến hiện trường bắt quả tang, tiến hành làm việc 7 người đang tụ tập tại nhà ông Hết.

vlcsnap-2021-06-26-09h25m54s571 vlcsnap-2021-06-26-09h26m44s538

Tang vật thu giữ tại tụ điểm đánh bạc. Ảnh: Ảnh Trọng Tín

Đáng phê phán là mọi người tụ tập đánh bạc tại căn nhà ngay sát khu vực đang phong tỏa phòng, chống Covid-19 và thị xã Cai Lậy đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ (Đến 17 giờ ngày 24/6, dù đã mở phong tỏa, nhưng người dân khu vực này vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo).

vlcsnap-2021-06-26-09h26m53s270vlcsnap-2021-06-26-09h24m53s172

Lê Thị Phượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Trọng Tín

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, bà Phượng đánh bạc và đã bị Công an xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy xử phạt 1.500.000 đồng vào ngày 09/6. Chắc rằng lần này sẽ có mức phạt nghiêm khắc hơn.

Hồng Phượng