Tiền Giang tổ chức đắp đập thép trên sông Bảo Định

(THTG) Nhằm thực hiện các giải pháp phòng chống hạn mặn, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa thống nhất thi công công trình đắp đập thép trên sông Bảo Định, để phục vụ cho công tác xổ xả mặn, lấy nước ngọt cho Nhà máy nước Bình Đức và Nhà máy nước Đồng Tâm.

Song Bao Dinh

Sông Bảo Định từ flycam. Ảnh: Trần Liêm

Theo đó, vị trí đắp đập thép được thực hiện tại Km 07+940, trên sông Bảo Định (đoạn qua ngã ba giao với rạch Bến Chùa khoảng 400m về phía thượng lưu), vị trí bờ phải thuộc địa phận ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành và bờ trái thuộc ấp 5, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Mục đích của việc đắp đập nhằm phục vụ công tác xổ xả mặn, lấy nước ngọt cung cấp cho Nhà máy nước Bình Đức và Nhà máy nước Đồng Tâm khi đập trên kênh Xáng Long Định (kênh Nguyễn Tấn Thành) hoàn thành.

Để đảm bảo việc thi công đập thép trên sông Bảo Định, Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang thông báo: Kể từ ngày 17/02/2020, cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực nêu trên. Thời gian thi công đập (dự kiến): 05 ngày. Thời gian khai thác sử dụng đập (dự kiến): 15 ngày.

Tại khu vực thi công đập trên sông Bảo Định, có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông thủy tại hiện trường.

Phúc Huy