Tiền Giang sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(THTG) Ngày 28/4, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương cùng tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương.

vlcsnap-2021-04-28-15h37m13s387

vlcsnap-2021-04-28-15h52m22s438

Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị . Ảnh: Bùi Phong

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề học tập hằng năm được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có 100% tổ chức đảng triển khai, quán triệt cho trên 98% đảng viên trong toàn tỉnh.

Các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, kết hợp đồng bộ với các chính sách trợ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững, nên tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn tiếp cận đa chiều được kéo giảm còn 1,99%. Giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh đã xây dựng 107/143 xã NTM, 2 huyện NTM (huyện Gò Công Đông, huyện Chợ Gạo) và 3/3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM, 8/8 huyện đạt NTM và xây dựng Tiền Giang đạt chuẩn NTM…

vlcsnap-2021-04-28-15h58m30s467

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: qua học tập, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tầng lớp nhân dân nhận thức được những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị, Nghị quyết, nhất là ý nghĩa tầm quan trọng của  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung được nêu trong Chỉ thị 05; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, Đảng bộ cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu…

vlcsnap-2021-04-28-15h57m21s615

vlcsnap-2021-04-28-15h58m02s097

vlcsnap-2021-04-28-15h56m03s985

Trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bùi Phong

Tại hội nghị, có 28 tập thể, 44 cá nhân được tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Thanh Hương