Tiền Giang đã có 78 xã có heo nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có 78 xã thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố có heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi và hiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước tìn hìn này, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục ban hành công văn số 3225 yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm giảm đến nức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

vlcsnap-2019-07-15-08h09m13s940

vlcsnap-2019-07-15-08h09m10s126

Tiêu hủy heo mắc bệnh và vệ sinh chuồng trại. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi; giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, nhằm phát hiện bệnh sớm, khống chế nhanh, không để lây lan ra diện rộng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tiêu hủy ngay heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi, đặc biệt là ngăn chặn triệt để tình trạng vứt xác heo bệnh xuống sông, kênh làm phát tán mầm bệnh. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình tiêu thụ heo, các sản phẩm từ heo, không để người dân bán chạy heo bệnh. Riêng các chốt kiểm dịch động vật vẫn duy trì chế độ trực và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra, kiểm soát động vật, ngăn chặn các trường hợp vận chuyển heo bệnh, sản phẩm heo bệnh nhập vào hoặc đi ngang qua địa bàn tỉnh Tiền Giang…

1

Các chốt kiểm dịch tại các điểm đi qua địa bàn tỉnh được kiểm tra thường xuyên. Ảnh: Minh Trí 

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giao cho Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng chuyên môn tổ chức điều tra, nếu phát hiện trường hợp người chăn nuôi bán chạy heo bệnh, hoặc thương lái mua heo bệnh giết mổ bán thịt ra thị trường, sẽ tiến hành xử lí theo quy định của pháp luật.

Kim Nữ