Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 02-6, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm hỏi, động viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Cái Bè.

chu-tich-2 chu-tich-1

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm hỏi, động viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Cái Bè.

Đón tiếp Nguyên Chủ tịch nước có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Trần Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Trần Văn Út – Bí thư Huyện ủy Cái Bè, ông Nguyễn Văn Nha – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè.

Lãnh đạo huyện Cái Bè đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện Cái Bè trong thời gian qua. 5 tháng đầu năm 2023, huyện Cái Bè hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội tỉnh giao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, Huyện Cái Bè có 24/24 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và thị trấn Cái Bè đạt chuẩn Đô thị văn minh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn vui mừng trước những thành tựu huyện Cái Bè đạt được, Ông đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè tiếp tục quan tâm đến việc sản xuất, tiêu thụ, chế biến trái cây đặc sản theo hướng tăng năng suất, chất lượng. Ông chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cái Bè luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng huyện Cái Bè ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giang Sơn