Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Tiền Giang

(THTG) Sáng nay ngày 05/12, Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang Khoá 9 tổ chức Kỳ họp lần thứ 5. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thị uỷ Thị xã Cai Lậy, cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, các vị trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị, thành và đại diện cử tri trong tỉnh Tiền Giang.

 

1

4

2

Quang cảnh khai mạc kỳ họp lần thứ 5 HĐND. Ảnh: Minh Trung

Kỳ họp thứ 5 là kỳ họp cuối năm, do vậy có rất nhiều phần việc quan trọng, như: Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017, UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế – xã hội; kết quả thu, chi ngân sách; đầu tư công; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ tiến hành phần thảo luận tại hội trường và tại tổ về các vấn đề của cử tri quan tâm, xem xét cho ý kiến để thông qua một số Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2018; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

3

Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp 5, HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Trung

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2017, do bà Nguyễn Thị Sáng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trình bày tại kỳ họp, năm 2017 các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập 3 đoàn giám sát về thực hiện chính sách pháp luật đối với nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục; về công tác quản lý đất công; và về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn tham gia các đoàn giám sát, khảo sát trên nhiều lĩnh vực khác.

vlcsnap-2017-12-05-10h06m13s273

Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu tại kỳ họp, ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trình bày các ý kiến, kiến nghị của cử tri, về những vấn đề được cử tri trong tỉnh quan tâm trước kỳ họp tập trung vào các nội dung  chủ yếu như: Hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chưa có chuyển biến lớn về quy mô sản xuất, chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Công tác triển khai thực hiện các dự án trong năm 2017 còn chậm; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch. Tình trạng quá tải tại bệnh viện, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông chưa được kiểm soát tốt cũng là những vấn đề cử tri quan tâm.

vlcsnap-2017-12-05-10h08m44s465 

Ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Minh Trí

Theo báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri do ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày, trong năm qua, có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh đã được đại diện chính quyền giải đáp một cách thoả đáng tại các buổi tiếp xúc cử tri và được cử tri đồng tình. Những ý kiến chưa được giải đáp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp theo lĩnh vực và thẩm quyền để chuyển đến các cơ quan trung ương và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết và có công văn trả lời cho cử tri và trả lời tại các kỳ họp.

vlcsnap-2017-12-05-10h09m52s029

Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Minh Trí

Thay mặt UBND tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017. Theo đó, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển đúng hướng và đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tức GRDP bình quân tăng 9%, cao hơn 0,6% so với năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,7%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 17,4% và khu vực dịch vụ tăng 7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,5 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,37%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 77%. Dự kiến đến cuối năm có thêm từ 10 đến 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Buổi chiều ngày 05 và sáng ngày 06/12, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục họp tại hội trường, để nghe trình bày 29 tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng, cần xem xét và thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 này.

                                             An Phước