Hơn 1,2 triệu giỏ hoa sẵn sàng phục vụ Tết

(THTG) Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm nay, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trồng khoảng 1.280.000 giỏ hoa kiểng các loại, tương đương với số lượng năm 2023. Nét mới năm nay là nhiều nông dân trồng thêm một số loại hoa mới, với hy vọng dễ tiêu thụ và giá bán cao hơn.

Nông dân chăm sóc hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Bùi Phong

Nhiều nhất vẫn là hoa vạn thọ, có khoảng 536.800 giỏ, kế đến là cúc Hà Lan có 368.000 giỏ, cúc mâm xôi có 67.300 giỏ, còn lại là hoa mào gà, sống đời, hướng dương,…Riêng làng hoa Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho có trồng thêm một số loại hoa mới như: tú cầu, cẩm chướng, dâu tây,…

Mặc dù vài tuần trước có xuất hiện những cơn mưa nghịch mùa, nhưng nhờ kinh nghiệm chăm sóc, sự khéo léo quản lí dịch hại của người trồng hoa nên hiện cây sinh trưởng, phát triển tốt và hứa hẹn sẽ trổ đúng dịp Tết.

Nghề trồng hoa Tết tập trung phần lớn ở thành phố Mỹ Tho với truyền thống hàng chục năm. Những năm gần đây có mở rộng ra 1 số huyện như Chợ Gạo, Gò Công Tây, Cái Bè và rải rác ở 1 số địa phương. Với sự đồng hành của các ngành, các vùng trồng hoa dần đi vào chuyên canh, ứng dụng công nghệ kỹ thuật nên giảm chi phí, tăng sản lượng và nâng cao chất lượng. Dẫu biết thị trường hoa Tết có hút hàng trúng giá hay không tùy thuộc vào tình hình mỗi năm, nhưng những người trồng hoa truyền thống thì luôn gắn bó với nghề, bởi họ là những người thầm lặng góp phần cho mùa Xuân thêm rộn ràng hương sắc.

Kim Nữ