Học sinh Tiền Giang nô nức bắt đầu năm học mới

(THTG) Hôm nay, ngày 05/9, học sinh các cấp học của tỉnh Tiền Giang hòa chung không khí hân hoan của học sinh cả nước trong ngày khai giảng năm học mới, năm học 2022 – 2023.

* Tại thị xã Gò Công, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương  đã đến dự lễ khai giảng cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Trương Định.

Tham dự cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9.

vlcsnap-2022-09-05-14h53m06s241.png

vlcsnap-2022-09-05-14h55m20s255.png

Không khí khai giảng năm học mới tại trường THPT Trương Định – TX. Gò Công. Ảnh: Minh Nguyên

Về phía lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cùng tham dự buổi lễ có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Tạ Minh Tâm – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Năm học 2021-2022 vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng thầy trò trường THPT Trương Định đã nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt trên 59,5%; hạnh kiểm tốt đạt hơn 99,2%; không có học sinh yếu; có 28 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh Tốt nghiệp THPT đạt 100%. Trường tiếp tục được Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chọn nằm trong top 149 trường Trung học phổ thông cả nước được ưu tiên tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

vlcsnap-2022-09-05-14h58m11s149.png

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương phát biểu tại buổi lễ… Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương lưu ý một số nhiệm vụ trong năm học mới; nhất là việc quán triệt sâu sắc hơn nữa về công tác giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam.

vlcsnap-2022-09-05-14h57m11s745.png

vlcsnap-2022-09-05-14h57m51s178.png

…đánh trống khai trường và tặng chân dung Bác Hồ cho trường THPT Trương Định. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương  đã đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023, đồng thời đã trao tặng bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ban giám hiệu trường THPT Trương Định. Nhân dịp lễ khai giảng năm học mới đã có 106 cựu học sinh đang học Đại học năm nhất, năm 02 và đang học tại trường Trung học phổ thông Trương Định được trao học bổng do các cấp, các ngành, đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ.

Dịp này Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các đơn vị Trung ương và tỉnh Tiền Giang đã trồng cây lưu niệm tại trường Trung học phổ thông Trương Định.

* Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đến dự lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 tại trường Tiểu học Bình Phú, huyện Cai Lậy. Cùng tham dự có ông Lê Quang Trí – Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang, ông Trương Văn Rất – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cai Lậy.

Năm học 2021 – 2022, vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid – 19, trường Tiểu học Bình Phú, huyện Cai Lậy hoàn tốt nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 100%, 99,1% học sinh lên lớp thẳng, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

vlcsnap-2022-09-05-15h49m08s009.png

vlcsnap-2022-09-05-15h50m36s840.png

vlcsnap-2022-09-05-15h50m51s351.png

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho học sinh vượt khó trường Tiểu học Bình Phú, huyện Cai Lậy. Ảnh: Quế Ngân

Trong năm học mới 2022 – 2023, trường Tiểu học Bình Phú đón nhận hơn 1.190 học sinh với 39 lớp. Nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học với quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid – 19 và nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt và 1000 quyển tập cho trường Tiểu học Bình Phú. Nhà trường trao 50 phần quà cho học sinh các khối lớp.

*  Đến dự  khai giảng tại Trường Tiểu học Tân Hội Đông, huyện Châu Thành có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và lãnh đạo huyện ủy huyện Châu Thành.

Trong năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Tân Hội Đông đã tích cực phát huy những phẩm chất cao quý của nghề nhà giáo, tham gia lập thành tích trong quá trình giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ mà nhà trường đã đề ra trong năm học vừa qua.

vlcsnap-2022-09-05-15h13m59s357.png

vlcsnap-2022-09-05-15h14m22s872.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho học sinh trường tiểu học Tân Hội Đông. Ảnh: Anh Tuấn

 Năm học mới 2022 – 2023, Trường tiểu học Tân Hội Đông có 863 học sinh, với 25 lớp học. Thầy và trò nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.  Đồng thời, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3 theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn về giáo dục tiểu học; đối với lớp 4 và 5 xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đưa vào giảng dạy bộ tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tiền Giang ở lớp 1, 2, 3 với hình thức lồng ghép, tích hợp vào chương trình các môn học…

Dịp này, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Ngoài ra, đơn vị Mobifone chi nhánh Tiền Giang và Ngân hàng Agribank huyện Châu Thành hỗ trợ nhiều suất học cho các em nghèo vượt khó học tập.

* Cũng trong sáng ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023, tại Trường THCS Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo.  

Theo báo cáo của trường, năm học 2021-2022, Trường THCS Tân Bình Thạnh trường đã hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục. Hiệu quả đào tạo đạt cao, các môn học có tỷ lệ trung bình môn bằng hoặc cao hơn năm học trước. 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 98%.

vlcsnap-2022-09-05-15h21m21s128.png

vlcsnap-2022-09-05-15h20m18s184.png

 Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng khai giảng tại trường  THCS Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. Ảnh: Lê Long

Lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá cao, biểu dương kết quả dạy và học của thầy, trò Trường THCS Tân Bình Thạnh trong năm học qua dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ông đề nghị Ban Giám hiệu Trường THCS Tân Bình Thạnh căn cứ chương trình nhiệm vụ giáo dục năm 2022-2023 và điều kiện thực tế để cụ thể hóa các nhiệm vụ năm học, đưa vào kế hoạch triển khai chung của nhà trường. Cần chú ý đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tiên tiến và hiện đại thông qua việc chuyển đổi số; phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh với phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Nhà trường cần quan xây dựng môi trường độc lập và sinh hoạt lành mạnh, có kỷ cương, nề nếp, nhất là việc xây dựng văn hóa học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Chợ Gạo, xã Tân Bình Thạnh quan tâm giải quyết ngay vấn đề khó khăn của nhà trường về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Đối với các thầy, cô giáo, ông mong các thầy cô vượt qua khó khăn, tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin; luôn là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống, sinh hoạt để các em học sinh noi theo.

Taị lễ khai giảng Ông Nguyễn Văn Vĩnh đánh trống khai giảng năm học mới và trao 20 phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

* Ông Trần Văn Dũng – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang đến dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THCS Phan Văn Ba, xã An Cư, huyện Cái Bè.

vlcsnap-2022-09-05-16h01m03s295

vlcsnap-2022-09-05-16h00m40s549

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao lẵng hoa chúc mừng lễ khai giảng tại trường THCS Phan Văn Ba, xã An Cư, huyện Cái Bè. Ảnh: Việt Bình

Trong năm học qua, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường luôn được duy trì và phát triển với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%;  hạnh kiểm tốt khá đạt 100%;  tỷ lệ học sinh đậu vào trường THPt đạt trên 86%;…Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2022 – 2023, tập thể giáo viên và học sinh Trường THCS Phan Văn Ba quyết tâm phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.

Tại lễ khai giảng, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. UBND huyện Cái Bè đã trao tặng 10 suất học bổng, UBND xã An Cư trao 75 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

* Tại lễ khai giảng năm học mới Trường THPT Tân Hiệp, huyện Châu Thành có ông Nguyễn Ngọc Trầm – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang đến dự.

vlcsnap-2022-09-05-15h28m17s700.png

vlcsnap-2022-09-05-15h27m44s542.png 

Ông Nguyễn Ngọc Trầm – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho học sinh vượt khó trường THPT Tân Hiệp. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong năm học vừa qua, mỗi cán bộ, giáo viên Trường THPT Tân Hiệp luôn thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Nhà trường đã tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình của từng môn học, hoạt động giáo dục bảo đảm thời lượng đúng quy định và bố trí thời gian dạy học trong mỗi kỳ một cách hợp lý và khoa học. Trong năm học mới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THPT Tân Hiệp đề ra kế hoạch định hướng hiệu quả việc phân luồng học sinh sau THCS và sau THPT theo các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của học sinh; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường trung học; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỷ năng về lựa chọn nghề, khởi nghiệp nhằm thúc đẩu tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh.

Dịp này, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang Ông Nguyễn Ngọc Trầm ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Các đơn vị, nhà hảo tâm cũng đã trao tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt của Trường THPT Tân Hiệp, huyện Châu Thành.

* Tại lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của Trường THCS Tân Hiệp, huyện Châu Thành có ông Nguyễn Văn Mười – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang đến dự.

vlcsnap-2022-09-05-15h32m54s975.png

vlcsnap-2022-09-05-15h33m46s382.png

Ông Nguyễn Văn Mười –  Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường THCS Tân Hiệp, huyện Châu Thành. Ảnh: Nguyễn Phong

Trong năm học vừa qua, Trường THCS Tân Hiệp giữ được vị trí đứng đầu huyện Châu Thành về chất lượng dạy và học thể hiện qua các kỳ thì, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường luôn được duy trì và phát triển. Phong trào thi đua dạy tốt tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại nhiều kết quả nổi bật. Phát huy những kết quả đạt được, năm học mới 2022 – 2023, tập thể giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Hiệp quyết tâm phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.

Dịp này, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang ông Nguyễn Văn Mười, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính tỉnh ủy Tiền Giang trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Nhóm phóng viên thời sự