Gò Gông Đông lắp đặt 51 vòi nước công cộng phục vụ nhân dân

(THTG) Gò Công Đông là một trong những huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang và là huyện cuối nguồn của Dự án vùng ngọt hóa Gò Công, nên vào mùa khô, gió chướng đẩy nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Để kịp thời giải quyết những khó khăn của người dân trong những tháng mùa khô, khi mực nước nội đồng đang ngày càng cạn kiệt và ô nhiễm, UBND huyện Gò Công Đông chỉ đạo Xí nghiệp nước huyện mở 51 vòi nước công cộng trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho bà con.

vlcsnap-2020-02-18-14h39m34s938

vlcsnap-2020-02-18-14h40m40s719

Người dân lấy nước tại các vòi nước công cộng. Ảnh: Quốc Toàn

Các điểm đặt vòi nước công cộng chủ yếu ở các nơi chưa có nguồn nước máy, hoặc áp lực nước yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân trong những tháng cao điểm mùa khô. Thời gian tới, huyện Gò Công Đông sẽ tiếp tục đề nghị Xí nghiệp nước huyện tiếp tục lắp đặt đường ống dẫn nước đến địa điểm thuận lợi, gần nơi bà con sinh sống để phục vụ người dân; đồng thời tìm các giải pháp đưa nước nước sạch về phục vụ cho bà con không để bà con thiếu nước sinh hoạt trước diễn biến tình hình hạn, xâm nhập mặn như hiện nay.

Quốc Toàn