Doanh thu ngành công nghiệp di động đạt 3.300 tỷ USD trong năm 2014

Theo số liệu của hãng Boston Consulting, ngành công nghiệp di động đã tạo ra doanh thu 3.300 tỷ USD trong năm 2014 và sử dụng 11 triệu lao động. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Qualcomm cũng chỉ ra thách thức đối với ngành công nghiệp này là cần đầu tư 4.000 tỷ USD trong năm năm tới để đáp ứng nhu cầu phát triển.

 Ngành công nghiệp di động đang làm cho cuộc sống có chất lượng cao hơn
Ngành công nghiệp di động đang làm cho cuộc sống có chất lượng cao hơn

Báo cáo này cũng thực hiện khảo sát 7.500 người tiêu dùng ở Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ về giá trị mạng lại từ sử dụng dịch vụ và ứng dụng di động. Một dữ liệu cũng chỉ ra rằng thông qua sử dụng di động đã tạo ra 6.400 tỷ USD lợi nhuận.

Trong khảo sát 3.500 doanh nghiệp ở sáu nước này, số liệu cho thấy ngành công nghiệp di động đã đóng góp 1.200 tỷ USD vào GDP của sáu nước được khảo sát.

Ông David Michael, người đồng tác giả của báo cáo, cho rằng di động đã tạo ra một thúc đẩy vô cùng lớn đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, ông David cũng cho rằng lĩnh vực này vẫn cần nhiều phát minh sáng tạo hơn nữa, và các nhà xây dựng chính sách có một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự đổi mới và đầu tư trong nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ di động.

Theo ông Steve Mollenkopf, CEO của Qualcomm, thì truy nhập Internet băng rộng qua di động sẽ đạt 8 tỷ kết nối vào năm 2020.

Các nghiên cứu như báo cáo này sử dụng dữ liệu hiện tại để đưa ra các dự báo dài hạn, do vậy có những yếu tố chủ quan. Tuy nhiên, những số liệu dự báo cho thấy mức độ quan trọng của ngành công nghiệp di động và giá trị của lĩnh vực kinh doanh này sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn Nhân dân