Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp

(THTG) Ngày 13-08, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo, do ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Đại biểu HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi gặp gỡ, tiếp xúc trên 100 cử tri xã Hòa Định, Xuân Đông và thị trấn Chợ Gạo.

vlcsnap-2019-08-14-08h10m47s262

vlcsnap-2019-08-14-08h11m18s124

vlcsnap-2019-08-14-08h12m04s957

Cử tri huyện Chợ Gạo phát biểu tại buổi gặp gỡ đại biểu HĐND tỉnh và huyện. Ảnh: Ngọc Xuyên

Tại buổi gặp gỡ, cử tri 03 đơn vị Hòa Định, Xuân Đông và thị trấn Chợ Gạo vui mừng, phấn khởi trước kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện vừa qua được đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông qua tại buổi tiếp xúc, đồng thời  phản ánh nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: cần sớm tiến hành gia cố đê bao Vàm Kỳ Hôn xã Xuân Đông; huyện cần có kế hoạch dặm vá tuyến đường Huyện lộ 23 đi qua địa bàn xã Hòa Định, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân vừa góp phần tạo diện mạo ra mắt xã nông thôn mới. Ngoài ra cử tri xã Hòa Định rất mong các ngành xem xét việc vận hành cống Rạch Chợ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương; sớm thi công bia tưởng niệm 02 nữ anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Tiến; sớm có biện pháp xử lý việc ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm môi trường tại khu dân cư Long Thạnh Hưng trên địa bàn thị trấn Chợ Gạo…

vlcsnap-2019-08-14-08h12m33s281

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Xuyên

Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Chợ Gạo, UBND huyện trả lời các ý kiến theo thẩm quyền, đồng thời ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện tập trung thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện quản lý, nhất là tại các xã chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới; xem xét đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình bia tưởng niệm 02 nữ anh hùng Lê Thị Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Tiến. Đặc biệt đối với việc vận hành cống Rạch Chợ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi phối hợp UBND huyện, Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức họp dân khu vực xung quanh cống để đưa ra quy chế quản lý, vận hành phù hợp nhất đảm bảo nhu cầu sản xuất của người dân.

 

    * Tại huyện Cai Lậy, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và Tổ đại biểu HĐND huyện Cai Lậy đơn vị bầu cử số 5 do Ông Trần Kim Trát – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy.

Tại buổi tiếp xúc Ông Trần Kim Trát  Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 9 HND tỉnh. Ông Lê Văn Chính Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

vlcsnap-2019-08-13-15h05m17s601

vlcsnap-2019-08-13-15h04m55s173

vlcsnap-2019-08-13-15h04m32s774 

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Hoàng

Đa số cử tri đều phấn khởi trước những kết quả đạt được của kỳ họp, đồng thời kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện một số vấn đề như: Giá điện sinh hoạt tăng cao; tình trạng lấn chiếm đất công; chất lượng xây dựng các công trình trên địa bàn xã, thủ tục khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế, việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, công tác cải cách thủ tục hành chính,…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chính quyền địa phương, đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải trình theo thẩm quyền. Đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị còn lại chuyển đến ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời đến cử tri trong lần tiếp xúc sau.

 

* Cũng tại huyện Cai Lậy, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và đại biểu HĐND huyện Cai Lậy do ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri xã Hiệp Đức.

Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Cai Lậy đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh Tiền Giang và kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khóa XI, giải trình các ý kiến của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

vlcsnap-2019-08-13-14h49m49s974

vlcsnap-2019-08-13-14h50m24s423

 Ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Cai Lậy. Ảnh: Quế Ngân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có kiến nghị sớm đưa vào hoạt động cơ sở vật chất Trung tâm y tế huyện Cai Lậy đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, cần có giải pháp quyết liệt khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng vứt xác heo chết xuống sông rạch trong tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp…

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải trình, làm rõ nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, huyện, ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ghi nhận  các ý kiến đóng góp của cử tri, những ý kiến này sẽ được tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh và kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện.

Nhóm phóng viên thời sự