Cục BVTV tập huấn giảng viên Chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường

(THTG) Ngày 12/9, tại Tiền Giang, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tổ chức khai giảng lớp tập huấn giáo viên chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường, giai đoạn 2 (2017-2021)… cho các cán bộ kỹ thuật thuộc các chi cục BVTV ở 22 tỉnh thành phía Nam.

vlcsnap-2017-09-12-15h39m58s567 vlcsnap-2017-09-12-15h40m17s316

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Việt Bình

Trong giai đoạn 1, chương trình đã đào tạo gần 300 cán bộ kỹ thuật  nồng cốt ở các địa phương, qua đó hướng dẫn nông dân cách thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp như: Các loại bao bì, chai lọ, đồ nhựa trên các bờ mẫu… để tiêu huỷ đúng cách, nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, bền vững.

vlcsnap-2017-09-12-15h40m46s567

Các cán bộ kỹ thuật thuộc các chi cục BVTV ở 22 tỉnh thành phía Nam được đào tạo đợt 1. Ảnh: Việt Bình

Sang giai đoạn 2 (2017 -2021) chương trình nông dân bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục thực hiện ở các tỉnh thành phía Nam, có sự hỗ trợ và cộng tác từ các đơn vị kinh doanh thuốc nông dược, các đơn vị trường học, cơ quan thông tấn báo chí. Trong đó, chú ý xây dựng mô hình điểm ở những địa bàn xây dựng nông thôn mới, làm tiền đề đẩy mạnh tiêu chí về môi trường và sau đó nhân rộng sang các địa phương khác trong 5 năm tới. Đây được đánh giá là một chương trình góp phần cụ thể hóa chủ trương tam nông của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn mới văn minh, đời sống nông dân tiến bộ…

Văn Minh