- Cử tri TX. Gò Công kiến nghị nhiều vấn đề liên quan giáo dục, y tế. - Bà Phạm Thu Hằng làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. - Mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương lên 10 làn xe. - ĐBQH tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN tạo điều kiện để nông dân thụ hưởng các thành tựu nghiên cứu khoa học. - Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh lọt tốp 11 bưu điện đẹp nhất thế giới. - Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container làm 1 người tử vong tại chỗ. - Thành phố Mỹ Tho sẽ tuyển mới 4.038 học sinh lớp 6 với 93 lớp. - Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc quản lý thị trường bất động sản. - Nhiều hồ thủy điện ở mực nước chết hoặc lưu lượng không đảm bảo phát điện. - Giá cá tăng cao, người nuôi cá bè ở Tiền Giang thu lãi khá. - BĐBP Tiền Giang nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp…

Bị Mỹ ép liên tục, Trung Quốc vẫn dịu giọng

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 7-12 bày tỏ hy vọng cũng như tin tưởng rằng chính sách của Mỹ đối với Bắc Kinh cuối cùng sẽ “khách quan” và “hợp lý” trở lại.

Phát biểu tại cuộc gặp với các thành viên Hội đồng Kinh doanh Mỹ – Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ông Vương cho rằng cả 2 nước nên tôn trọng lịch sử, những lợi ích cốt lõi, “các hệ thống và con đường được người dân lựa chọn” trong lúc xử lý các khác biệt và bất đồng.

“Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác trong những lĩnh vực như ứng phó đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và biến đổi khí hậu” – ông Vương khẳng định, đồng thời nhấn mạnh quan hệ tương lai giữa 2 nước phụ thuộc vào “quyết định đúng đắn” của Mỹ.

Bị Mỹ ép liên tục, Trung Quốc vẫn dịu giọng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EPA-EFE

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi hai nước nối lại đối thoại ở mọi cấp và khuyến khích trao đổi hữu nghị giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức nghiên cứu, cộng đồng kinh doanh và truyền thông.

Theo Reuters, ông Vương đưa ra lời kêu gọi trên giữa lúc quan hệ Trung – Mỹ lao dốc mạnh mẽ trong thời gian Tổng thống Donald Trump nắm quyền.

Mối quan hệ này có nguy cơ tiếp tục xấu thêm sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ vào tuần rồi thông báo sẽ hạn chế thị thực đối với các quan chức thuộc Ban Công tác mặt trận thống nhất Trung Quốc bị cáo buộc chống lại những người phản đối Bắc Kinh ở nước ngoài bằng những phương thức như sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực, đánh cắp và tiết lộ thông tin cá nhân, gián điệp…

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 7-12 tuyên bố Bắc Kinh phản đối và lên án mạnh mẽ động thái trên. Bà Hoa cũng khẳng định Trung Quốc sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền chủ quyền, an ninh và phát triển của mình.

Cũng vào tuần rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ còn thông báo chấm dứt 5 chương trình trao đổi giáo dục và văn hóa với Trung Quốc, đồng thời gọi chúng là “công cụ tuyên truyền quyền lực mềm”.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*