Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc với huyện Cái Bè về công tác phòng chống dịch Covid-19

(THTG) Ngày 22-6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang làm việc với UBND huyện Cái Bè về công tác phòng dịch Covid-19. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nhã – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở, ngành, tỉnh và huyện Cái Bè.

vlcsnap-2021-06-23-08h46m27s584

vlcsnap-2021-06-23-08h48m38s227

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh với huyện Cái Bè. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Cái Bè đã báo cáo công tác phòng chống tại ổ dịch Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông); ca dương tính tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Cái Bè; công tác phòng ngừa lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung; và trường hợp nghi mắc Covid 19 tại xã Tân Thanh, huyện Cái Bè;….

Theo báo cáo, tính tới ngày 22-6, huyện Cái Bè hiện có 21 ca mắc Covid-19 và 01 ổ dịch. Có 1.260 trường hợp về từ vùng dịch; 2.094 trường hợp các ly tại nhà; và 250 trường hợp cách ly tập trung. Riêng ổ dịch liên quan đến chùm ca bệnh tại Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, huyện Cái Bè ghi nhận 20 ca F0, đang cách ly tập trung 249 F1; cách ly tại nhà 474 F2 và quản lý 845 F3.

vlcsnap-2021-06-23-08h47m35s182

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn của huyện Cái Bè đang đối mặt, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19. Riêng đối với trường hợp nghi mắc Covid-19 vừa được phát hiện ngụ ấp 1, xã Tân Thanh là trường hợp phức tạp, do thường xuyên đi chợ Tân Thanh, khả năng lây nhiễm cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện Cái Bè cần gấp rút khoanh vùng, điều tra dịch tễ, khẩn trương truy vết hết F1, F2 và F3; đồng thời thông tin rộng rãi cho người dân biết phòng để phòng ngừa và khai báo, nếu có tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, Cái Bè là địa phương có tuyến đường Quốc lộ đi qua khá dài; số lượng người dân đi làm ăn tại các tỉnh, thành phố khác rất nhiều. Gần đây, người dân đang có xu hướng quay về địa phương nhiều, nên khả năng lớn sẽ ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng trong thời gian tới. Do vậy việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch là điều hết sức cần thiết.

 Ngay sau buổi làm việc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Cái Bè.

Đoàn đã đến kiểm tra Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Hậu Thành, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Nơi đây đã đưa 54 trường hợp F1 vào cách ly từ ngày 21/6/2021. Trường Tiểu học Hậu Thành có 21 phòng được sắp xếp để tiếp nhận các trường hợp F1 đến cách ly tập trung trong thời gian tới.

vlcsnap-2021-06-23-08h49m27s009

vlcsnap-2021-06-23-08h54m19s378

Đoàn đã kiểm tra tại Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Hậu Thành… Ảnh: Anh Tuấn

Still0623_00004Still0623_00005

…và công tác phòng chống dịch tại chợ Tân Thanh. Ảnh: Anh Tuấn

Đoàn đã đến làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 xã Tân Thanh, và kiểm tra chợ Tân Thanh. Tại các nơi kiểm tra, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu huyện Cái Bè tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung, đồng thời đảm bảo lực lượng phục vụ tại khu cách ly, đồng thời tiếp tục khẩn trương thực hiện các công tác truy vết, điều tra dịch tể các ca F1, F2, F3; tiếp thực hiện tốt công tác phun khử khuẩn, phong tỏa và lập các chốt kiểm soát y tế tại nơi F0 sinh sống và di chuyển đến…

Dịp này, Thường trực UBND tỉnh đã tặng quà động viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid -19 huyện Cái Bè tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Yến Vân