Xã Bình Phú huyện Gò Công Tây phát triển nghề nuôi thủy sản

(THTG) Bình Phú là 1 trong những xã có tiềm năng lớn về phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ của huyện Gò Công Tây. Nghề nuôi thủy sản đã đóng góp khá lớn vào tăng trưởng kinh tế – xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nghề nuôi tôm thẻ giúp mang về nguồn kinh tế ổn định, phát triển gia đình.

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện đã có những định hướng phát triển ngành nuôi thủy sản nước lợ một cách phù hợp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch hạ tầng vùng nuôi, khuyến khích người dân áp dụng và nhân rộng những mô hình nuôi hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và môi trường sinh thái. Với việc thực hiện mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng nuôi thủy sản nước lợ- chủ yếu nuôi tôm thẻ, xã Bình Phú huyện Gò Công Tây hiện có gần 20 ha diện tích mặt nước nuôi thủy sản nước lợ, cung cấp thủy sản cho thương lái khắp nơi trong và ngoài tỉnh.

Địa bàn tập trung nuôi tôm nhiều nhất của xã Bình Phú là tại ấp Thọ Khương với hơn 35 hộ dân chuyên nghề nuôi tôm thẻ. Trong năm 2023 vừa qua, người dân nuôi thủy sản tại xã Bình Phú đã thu hoạch được gần 11 tấn, chủ yếu là tôm thẻ, các loại cá chẽm có giá trị kinh tế khá cao. Theo các hộ nuôi thủy sản lâu năm tại xã Bình Phú cho biết, trung bình 1 năm người nuôi thủy sản nuôi 2 vụ. Trung bình mỗi vụ nuôi tôm thường kéo dài trong thời gian khoảng hơn 3 tháng. Thời gian còn lại người nuôi tôm cho ao nghỉ, xử lý nền đáy ao, xử lý mầm bệnh để chuẩn bị tốt cho các vụ nuôi tiếp theo trong năm.

Ngay trong điều kiện thời tiết nắng nóng, xâm nhập mặn như hiện nay, nhờ phát huy lợi thế địa hình cặp đê Sông Tra, nên người dân khu vực ấp Thọ Khương xã Bình Phú vẫn phát triển ổn định nghề nuôi tôm thẻ mang về nguồn kinh tế gia đình góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí ra mắt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

                                                     Tin và ảnh: Kim Lan