TX. Cai Lậy ra quân diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

(THTG) Trong 2 ngày 17 và 18/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi ở các xã – phường trên địa bàn thị xã Cai Lậy đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika đợt II năm 2017.

vlcsnap-2017-08-17-15h13m47s330 vlcsnap-2017-08-17-15h14m56s889 vlcsnap-2017-08-17-15h15m03s749

Tuyền truyền viên phát tờ rơi và kiểm tra các vật dụng chứa nước ở các hộ dân. 

Theo thống kê của Trung tâm y tế, đến cuối tháng 7/2017, thị xã Cai Lậy có 76 ca sốt xuất huyết Dengue, giảm 39,2% so cùng kỳ năm 2016, không có trường hợp tử vong. Tại phường 5, thị xã Cai Lậy, các tình nguyện viên của phường đến từng hộ gia đình vãng gia, ký cam kết và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Phấn đấu sau chiến dịch trên 95% hộ gia đình được vãng gia có ký cam kết, trên 80% hộ gia đình không có lăng quăng, trên 70% hộ gia đình có chỉ số côn trùng giảm sau chiến dịch, 100% ổ dịch sốt xuất huyết được xử lý theo qui trình kỹ thuật. Ngành y tế khuyến cáo người dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh do Zika. Với khẩu hiệu “Diệt muỗi, diệt lăng quăng để không có bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus ZIKA”. Qua chiến dịch, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, góp phần giảm số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên địa bàn dân cư.

 Tấn Cường  –  Nguyễn Bảy