Trường hợp cách ly tại Tp. Mỹ Tho, chung chuyến bay với bệnh nhân 1.660 âm tính với SARS-CoV-2

(THTG) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền  Giang cho biết, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh đối với ông Võ Phương Th., sinh năm 1986, ngụ khu phố 7, phường 7, TP. Mỹ Tho đang được cách ly y tế, do đi chung chuyến bay VN 213 ngày 28-01 với bệnh nhân 1.660, âm tính với SARS-CoV-2.

vlcsnap-2021-01-18-08h25m36s188-700x393

vlcsnap-2021-01-18-08h20m44s390-700x393

 Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 250 công dân về từ Đài Loan. Ảnh: Trần Liêm

Trước đó ngày 30-1, Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho đã tiến hành hành lấy mẫu xèt nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với ông Võ Phương Th. do đi chung chuyến bay VN 213 với bệnh nhân 1660. Cụ thể, ông Th. đi công tác tại Hà Nội từ ngày 16-01 đến ngày 28-01. Ngày 28-01, ông Th. từ Hà Nội trở trở về Tiền Giang trên chuyến bay VN 213 (ngồi cùng hàng ghế với BN 1660, cách 8 ghế) và về đến sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) vào 15 giờ 30 phút, sau đó di chuyển về nhà bằng xe khách. Thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, sức khỏe ông Th. bình thường, không ho, không sốt.

Như vậy tới thời điểm này, các trường hợp có tiếp xúc hoặc có liên quan đến các ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Hiện nay, các ngành chức năng vẫn kiểm soát tốt tình hình và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Phúc Huy