Trên công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Công trình quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Nam xây dựng, được khởi công nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2009. Dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào ngày 24/3/2015, đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2015).

Đây là một quần thể công trình tượng đài được Chính phủ đưa vào danh mục Công trình Văn hóa cấp quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội nhằm ghi nhận công lao to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Công trình tọa lạc tại Núi Cấn (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), với tổng diện tích khoảng 15ha; khối tượng chính bằng chất liệu đá granite, cao 18m, dài 120m, dày 21,6m.

Sau đây là một số hình ảnh phản ánh không khí lao động trên công trình trong những ngày đầu năm Ất Mùi 2015:

 

 Ngay sau những ngày nghỉ Tết, không khí lao động trên công trình tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm đưa công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2015).

 

 Theo Ban Quản lý Dự án, đến nay, các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành

 Hiện tiến độ thi công đang được tập trung đẩy mạnh
để hoàn thành đường dẫn và khuôn viên các vườn hoa.

 

 Để công trình hoàn thành kịp tiến độ, nhiều lao động đã được huy động
để thực hiện việc trồng cây, chăm sóc hoa

 

 Một số lao động khác tập trung hoàn thành việc lát nền,…

 

 Trong khi đó, những công nhân đến từ các công ty xây dựng
được các nhà thầu thi công công trình sử dụng làm việc tại các hạng mục
khu thân sau Tượng đài chính.

 

 Tại đây, nhiều công nhân được phân công thành các ca làm việc cả ngày lẫn đêm.

Đến nay, thân Tượng đài chính đã hoàn thành.

 

 Cùng với thân Tượng đài chính, các hạng mục chính đi kèm cũng đã xong.

 

8 trụ huyền thoại phía trước và nhà nghỉ chân
cũng đã hoàn thành từ trước Tết âm lịch Ất Mùi 2015.

Nguồn ĐCSVN