Tiền Giang tăng cường tiêm phòng cho gia súc, gia cầm

(THTG) Trước áp lực dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn vật nuôi, trong năm 2023, công tác tiêm phòng vacxin được ngành chăn nuôi – thú y từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh việc được hỗ trợ vắc xin cúm gia cầm trên vịt và vắc xin lở mồm long móng trên trâu bò, các địa phương vận động chủ nuôi tự mua vắc xin tiêm phòng cho các đối tượng còn lại, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80%/tổng đàn, bảo hộ được các bệnh nguy hiểm.

vlcsnap-2017-09-19-08h29m27s078

vlcsnap-2017-09-19-08h31m37s795

Ngành chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang  tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng cho đàn bò. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiêm phòng hơn 2 triệu liều vacxin cúm gia cầm cho vịt và 1,64 triệu liều vacxin cúm gia cầm cho gà. Tiêm vắc xin lở mồm long móng cho gần 108 ngàn con trâu, bò và tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho trên 69 ngàn con bò. Số heo được tiêm phòng trên 121,55 ngàn con, bao gồm vacxin tụ huyết trùng, vacxin tai xanh, vacxin dịch tả. Đặc biệt đã tiêm vacxin dại cho 59 ngàn con chó mèo còn trong thời gian miễn dịch.

Ghi nhận nhất là ngành đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để chống dịch, kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch theo đúng quy định, có hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, không kéo dài, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi./

Kim Nữ