Tiền Giang tăng cường phòng chống lở mồm long móng cho bò tại các điểm mua bán

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành công văn số 4935 và Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 1994, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng cho gia súc, trong đó, chú trọng tiêm phòng vacxin lở mồm long móng cho đàn bò ở các điểm kinh doanh, mua bán tập trung, thường xuyên nhập bò từ các nơi khác về địa phương.

vlcsnap-2017-11-08-09h21m34s466

Một đàn bò tại Thanh Bình – Chợ Gạo. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo thống kê của Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang, hiện toàn tỉnh có 99 điểm kinh doanh, mua bán bò cho người chăn nuôi, trong đó, huyện Chợ Gạo có 33 điểm. Hàng ngày, các điểm mua bán này nhập bình quân từ 5 đến 10 con bò mua từ địa phương khác về đây chăm sóc, vỗ béo và bán lại cho người chăn nuôi tại địa phương, nên nguy cơ bò chưa tiêm phòng, ủ bệnh lở mồm long móng rất cao. Chính vì vậy, Trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã, thành phố giám sát chặt chẽ số lượng bò nhập và xuất hàng ngày của các cơ sở này, tiến hành tiêm phòng vắc –xin lở mồm long móng, sau đó đeo thẻ tai cho bò để dễ dàng quản lí dịch bệnh về sau.

vlcsnap-2017-11-08-09h24m40s165

vlcsnap-2017-11-08-09h25m46s779

Cán bộ thú y tiêm phòng cho bò. Ảnh: Đoàn Vũ

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 115.000 con bò, tập trung nhiều nhất ở các huyện phía Đông của tỉnh. Đến thời điểm này, tỉnh đã tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng cho gần 95.000 con; trong đó, số gia súc còn thời gian miễn dịch hơn 69.720 con, đạt tỷ lệ 79%, cao hơn tỷ lệ bảo hộ bệnh theo quy định 14%. Trước áp lực dịch lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh bạn, Chi cục thú y Tiền Giang lưu ý người chăn nuôi cần báo ngay cho cơ quan thú y nếu như phát hiện gia súc bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, tuyệt đối không được bán chạy gia súc mắc bệnh,…

Kim Nữ