Tiền Giang kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh năm 2017

(THTG) Từ 11/7 đến 28/7, Đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch và tiêm chủng mở rộng 06 tháng đầu năm 2017.

vlcsnap-2017-07-27-14h56m09s147

Đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế Dự phòng làm việc với địa phương.

 Theo đó, đoàn tiến hành kiểm tra hoạt động phòng dịch bệnh; giám sát thực địa công tác phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika, Chikun tại các xã tại 11 huyện thị thành trong tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-07-27-14h59m11s401

vlcsnap-2017-07-27-15h00m09s247

Ông Nguyễn Thanh Linh – Phó GĐ Sở Y tế cùng đoàn kiểm tra đã đi xem xét thực tế

Để kiểm soát sự gia tăng của dịch bệnh, đoàn đề nghị các trung tâm y tế 11 huyện thị thành tiếp tục tổ chức truyền thông về phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên diện rộng, với hình thức và phương pháp phù hợp, đặc biệt cần chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh trong các cơ sở giáo dục; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc người dân thực hành vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng. Đồng thời, lập kế hoạch triển khai các biện pháp nhằm giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng; để người dân được biết và chủ động phòng chống bệnh. Tính đến giữa tháng 7 năm 2017, toàn tỉnh Tiền Giang có gần 1.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó đáng chú ý là có 02 trường hợp tử vong ở huyện Chợ Gạo và Châu Thành, tăng trên 20% so cùng kỳ 2016.

Thanh Xuân – Thanh Hoàng