Tiền Giang có 01 trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng

(THTG) Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cho biết, sau thời gian bệnh tay chân miệng gia tăng đột biến, đã có 01 trường hợp tử vong.

Đó là bệnh nhi sinh năm 2016 ở ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè. Tử vong do bệnh tay chân miệng độ IV ngày thứ 3. Thống kê đến thời điểm tuần thứ 42 năm 2018, Tiền Giang đã có gần 2.200 trường hợp mắc tay chân miệng. Qua so sánh số liệu thống kê, số mắc trong tuần này so với tuần trước tăng 7,1% và so sánh số mắc trong tuần này so với tuần cùng kỳ năm 2017, số ca mắc bệnh tăng 158,6%, trong đó các huyện, thị có số ca mắc cao là: Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Gò Công.

vlcsnap-2018-10-31-09h24m58s197

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi tay chân miệng. Ảnh: Phi Phụng

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, ngành y tế Tiền Giang khuyến cáo: Dù đã trở thành bệnh lưu hành quanh năm, nhưng bệnh tay chân miệng thường gia tăng 02 đợt, trong đó đợt 1 thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 và đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 11. Và thời điểm này là bước vào đỉnh thứ 2 trong năm của bệnh tay chân miệng. Vì vậy, các gia đình cần có biện pháp phòng ngừa, nhất là đối với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.

vlcsnap-2018-10-31-09h27m07s522

Một trường hợp trẻ mắc tay chân miệng, các nốt phỏng rộp nổi nhiều ở lòng bàn chân. Ảnh: Phi Phụng

Tay chân miệng là bệnh nhiễm virut cấp tính, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, cách phòng ngừa chủ yếu vẫn là giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ và người chăm sóc. Cần đảm bảo cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và cách ly trẻ bệnh để không lây lan trong trường học và cộng đồng.

Thanh Xuân