Tiền Giang có 01 cas tử vong do sốt xuất huyết

(THTG) Theo nhận định của ngành y tế, so với cùng kỳ năm 2017, tuy người số người mắc bệnh sốt xuất huyết giảm, nhưng Tiền Giang vẫn là tỉnh có số mắc bệnh sốt xuất huyết cao trong các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

vlcsnap-2018-10-26-15h30m32s613

vlcsnap-2018-10-26-15h32m20s430

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Phi Phụng

Sốt xuất huyết (SXH) là một trong những bệnh lý lưu hành hàng năm, thường gia tăng vào mùa mưa, từ tháng 7 đến tháng 10 là đỉnh điểm của bệnh. Tuy nhiên năm nay, bệnh SXH có nhiều khả năng gia tăng không theo quy luật và khó dự báo chính xác. Thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, số mắc SXH trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến thời điểm tuần cuối của tháng 10 là 1.488 trường hợp, trong đó có 01 cas tử vong ở ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây. Đây là trường hợp bệnh chuyển viện và tử vong khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng I, Tp. Hồ Chí Minh.

vlcsnap-2018-10-26-15h32m35s593

Một trường hợp trẻ mắc bệnh, các đốt xuất huyết nổi trên da. Ảnh: Phi Phụng

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh có sự hiện diện của cả 3 tuýp vi rút Dengue gây bệnh và các chỉ số mật độ muỗi, lăng quăng lây truyền bệnh vẫn ở mức cao, vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác.

Năm 2017, sau 06 năm tham gia thử nghiệm vacxin SXH được triển khai thực hiện tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã có kết quả về hiệu quả vacxin SXH. Sau khi kết thúc nghiên cứu, việc đánh giá và nghiệm thu vacxin SXH tại Việt Nam vẫn đang thực hiện trong năm 2018.

Như vậy, trong khi chờ vào vacxin phòng bệnh và thuốc đặc trị, người dân cần chủ động phòng chống, tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng và thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế.

Thanh Xuân