Thời tiết giao mùa, số trẻ nhập viện tăng nhanh

(THTG)  Không lường trước những biến đổi bất thường trong giai đoạn giao mùa, nhiều gia đình còn chủ quan phòng bệnh nên làm gia tăng bệnh ở trẻ.  Mỗi ngày hàng trăm lượt trẻ đến khám và điều trị tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang với các loại bệnh như hô hấp, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Điều này làm gia tăng số trẻ phải nhập viện điều trị nội trú nhiều so thời điểm trước.

vlcsnap-2018-07-03-15h08m05s062

vlcsnap-2018-07-03-15h08m32s107

Bác sĩ khám, chữa bệnh cho trẻ tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm. Ảnh: Phi Phụng

Thống kê của trung tâm y tế dự phòng Tiền Giang bệnh tay chân miệng đến cuối tháng 6, toàn tỉnh Tiền Giang có 230 cas tay chân miệng, 510 cas sốt xuất huyết.

Trong thời điểm hiện nay, nắng nóng, mưa nhiều, là điều kiện cho một số loại vi khuẩn, virus gây bệnh có sự biến đổi tạp, xuất hiện một số chủng virus mới, chính vì vậy, mọi gia đình cần lưu ý các biện pháp chủ động phòng bệnh liên quan đến thời tiết, cần tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ khỏi các yếu tố nguy cơ gây bệnh, trong đó có bệnh sốt xuất huyết. ./.

Thanh Xuân