Thị xã Cai Lậy đoạt chức vô địch Giải vô địch bóng đá tỉnh Tiền Giang 2021

(THTG) Chiều ngày 18-3, trên sân vận động tỉnh Tiền Giang, Giải vô địch bóng đá tỉnh Tiền Giang năm 2021 đã được bế mạc với ngôi vô địch thuộc về đội bóng Thị xã Cai Lậy.

vlcsnap-2021-03-19-14h24m12s343

vlcsnap-2021-03-19-14h26m12s069

11 đội bóng tranh tài sôi nổi tại giải vô địch bóng đá tỉnh Tiền Giang 2021. Ảnh: Công Luận

Giải đấu diễn ra từ ngày 08-3 đến 18-3, với sự tham dự của 11 đội bóng đến từ 11 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh. Các trận đấu vòng loại được tổ chức tại Thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và huyện Chợ Gạo. Kết thúc vòng loại, các đội bóng: Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò Công, huyện Cái Bè và huyện Chợ Gạo giành quyền vào bán kết.

vlcsnap-2021-03-19-14h27m12s394

Đội bóng đá Thị xã Cai Lậy  đoạt cúp vô địch năm nay. Ảnh: Công Luận

Kết quả thi đấu bán kết, hai đội bóng Thị xã Cai Lậy và Thị xã Gò Công đã giành chiến thắng trước các đối thủ huyện Cái Bè và huyện  Chợ Gạo để gặp nhau trong trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Kết quả chung cuộc, đội bóng đá Thị xã Cai Lậy thắng đội bóng Thị xã Gò Công với tỷ số 2-0 trong trận chung kết và đoạt chức vô địch. Trước đó, ở trận tranh giải ba, đội bóng huyện Cái Bè đã thắng đội bóng huyện Chợ Gạo với tỷ số 3-2 và giành giải ba.

Công Luận