Thị trường Giáng sinh 2013

(THTG) So với mọi năm, thị trường Noel năm nay khởi động muộn hơn. Đến đầu tháng 12, hàng hóa phục vụ lễ Noel mới được trưng bày tại một số nhà sách, cửa hàng trong tỉnh.

Khảo sát thị trường Noel năm nay cho thấy, giá các mặt hàng trang trí khá ổn định, thậm chí có những mặt hàng giảm giá hơn năm ngoái. Mặc dù hàng hóa đa dạng, phong phú, các cơ sở sản xuất cũng có nhiều giải pháp hạ giá, tuy nhiên sức mua vẫn không tăng do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Một số hình ảnh ghi nhận lại không khí Noel trên địa bàn tỉnh Tiền Giang:

 IMG_0868

Nhiều dịch vụ được khai trương nhân dịp lễ Noel 2013.

 1524809_1385625821690633_14

Nhiều hoạt động tri ân khách hàng của các cửa hàng nhân dịp lễ.

 1511306_1385958788324003_18

Các cây thông Noel được bày bán tại siêu thị Coop-mart Tiền Giang.

 IMG_0841

Các sản phẩm trang trí rất phong phú và đa dạng.

 IMG_0880

Sức mua các mặt hàng trang trí Noel năm nay vẫn đang trầm lắng. Trong ảnh: Chọn mua quả châu tại nhà sách Việt Văn (Tp.Mỹ Tho).

 IMG_0849

Phụ huynh chọn mua những trang phục ông già Noel cho con mình.

 IMG_0828

Ngày Noel đã cận kề nhưng nhiều địa điểm vẫn còn chưa trang trí xong.

Dù nhu cầu tiêu dùng trong dịp Noel giảm so với mọi năm, song nhìn chung đây vẫn là dịp kinh doanh đầy hứng khởi của các hộ kinh doanh từ nhỏ tới lớn. Bởi theo suy nghĩ của họ, Giáng sinh cũng là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm, trao tặng cho nhau những món quà đầy ý nghĩa. Đặc biệt, đối với những người theo đạo Công giáo thì đây là một ngày lễ lớn trong năm, do đó dù ít hay nhiều họ cũng phải mua sắm, trang trí cho Giáng sinh thêm phần ấm cúng, phong phú.

Quốc Thái