Thể thao Việt Nam – Chốt danh sách đầu tư

Hôm qua, 5-2, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết danh sách 48 VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam, qua đó những cá nhân nằm trong nhóm này sẽ được hưởng chế độ tốt hơn. Như vậy, con số này ít hơn so với dự kiến ban đầu cũng như ít hơn hẳn so với con số của năm trước (64 người).

Môn TDDC đang nhắm mục tiêu dài hơi cho tương lai. Ảnh: Quang Thắng

Danh sách 48 người

Khi danh sách thành lập, 48 VĐV và 20 HLV có tên trong đó sẽ được hưởng chế độ ưu đãi dành cho những người xuất sắc được thể thao dồn sức đầu tư trọng điểm với mức 800.000 đồng/người/ngày (400.000 đồng/người/ngày tiền dinh dưỡng và 400.000 đồng/người/ngày tiền công).

Con số này được hiểu là những cá nhân xuất sắc được tin tưởng sẽ đạt các thành tích cao ở đấu trường quốc tế trong năm nay sau những đầu tư dồn sức. Trên thực tế, nhóm VĐV trọng điểm nhận được ưu ái tiền tỷ cho những đợt tập huấn dài hơi hay kế hoạch dài hơi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là những mũi nhọn nòng cốt của thể thao Việt Nam, có thể kể tới một vài cái tên như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Quách Thị Lan (điền kinh)…

Trong chia sẻ của mình, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng nhìn nhận, việc lựa chọn VĐV xuất sắc vào danh sách là một trong những chiến lược, kế hoạch của ngành. Bản thân người làm ngành cũng muốn thật nhiều VĐV được nằm ở danh sách ấy (hoặc trong nhóm những VĐV trọng điểm quan trọng) nhưng đầu tư phải đi kèm với tài chính.

Khi mức tiền của từng môn thể thao chỉ có trong chừng mực thì phải lựa chọn rồi mới có quyết sách cuối cùng. Dù ngành không nói ra nhưng ai cũng hiểu 48 gương mặt ở danh sách này sẽ là những người có tên đi SEA Games 28-2015 và vòng loại các môn thể thao Olympic 2016 tới đây.

Hy vọng vào người trẻ

Nói một cách sòng phẳng, đưa ra danh sách những VĐV xuất sắc qua đó những VĐV này được nhận chế độ cao hơn chính là một cách đầu tư từ Nhà nước và ngành thể thao. Dù khoản tiền chưa phải thật cao nhưng đó vẫn là một đầu tư để kỳ vọng vào thành tích tốt hơn. Đầu tư chắc chắn phải hướng tới kế hoạch lâu dài nên dự liệu ở danh sách này gồm nhiều VĐV trẻ có năng lực chuyên môn cũng như còn đủ thời gian chuẩn bị trong nhiều năm tiếp theo. Tính số lượng VĐV trẻ như vậy, hiện thể thao ở từng môn cũng chưa thật nhiều vì lẽ đó, con số không thể lên tới vài trăm người mà chỉ hạn chế nhất định.

Bản thân VĐV và HLV không một ai không muốn nằm trong danh sách đầu tư bởi khi được đầu tư thì sẽ ổn định hơn về thu nhập, qua đó tư tưởng thoải mái để tập luyện, thi đấu. Vì lẽ đó, ngay trong đầu năm, nhiều VĐV tên tuổi đã lên tiếng xin nghỉ nhưng nhìn vào một khía cạnh khác thì họ đa phần là người có tuổi cũng rất khó để ngành thể thao hướng đầu tư dài hơi. Thời điểm bản danh sách 48 VĐV và 20 HLV được ban hành cũng là giai đoạn cận kề tết. Ai trong danh sách sẽ chỉ có nhà quản lý thể thao, bản thân VĐV nắm được và họ sẽ phải có nỗ lực để xứng đáng kỳ vọng.

Nguồn SGGP