Sức khỏe các nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 120 vẫn ổn định và đang được cách ly

(THTG) Theo Đại tá – Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Mạnh Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, hiện nay bệnh viên vẫn đang cách ly 03 bác sĩ và 07 nhân viên y tế để theo dõi, đề phòng lây nhiễm virus corona do có tiếp xúc với 5 người Trung Quốc đến khám sức khỏe trước đó tại bệnh viện vào sáng ngày 03-02-2020. Đại tá, BSCK2 Lê Mạnh Cường cũng cho biết, việc cách ly này thực hiện theo chỉ đạo của Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về giám sát cách ly phòng chống dịch.

vlcsnap-2020-02-06-16h02m40s713

vlcsnap-2020-02-06-16h03m25s811

Các nhân viên y tế Bệnh viện Quân Y 120 hiện vẫn ổn định. Ảnh: Anh Tuấn

Đến chiều 06-02, sức khỏe 3 bác sĩ và 07 nhân viên y tế ổn định, không  có biểu hiện sốt, hoặc ho và vẫn đang được tiếp tục được cách ly trong những ngày tới, theo quy định của Bộ y tế.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, hiện tại 05 người Trung Quốc đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Quân y 120 ngày 03-02 vẫn đang được theo dõi và cách ly tại Bến Tre. Sức khỏe của 05 người Trung Quốc và thông dịch viên qua 7 ngày theo dõi (05 người Trung Quốc này đến Việt Nam vào ngày mùng 5 và mùng 6 âl) đều bình thường, chưa xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Đến thời điểm này, Tiền Giang chưa có ghi nhận cas nhiễm nCoV.

Thanh Xuân