Sơ kết công tác an toàn giao thông quí 1 năm 2016

 

(THTG) Ngày 1/4, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông quí 1 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ quí 2 năm 2016.  Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị.

Untitled 2

Ảnh Bùi Phong 

Quí 1 năm 2016 là thời điểm diễn ra các lễ tết, mật độ người và phương tiện lưu thông vận chuyển hành khách, hàng hóa tăng cao, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, có kế hoạch điều tiết theo lưu lượng phương tiện và chống ùn tắc giao thông đạt hiệu quả cao, không có xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.  Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2015.

Quí 1 năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 119 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 94 người. So với cùng kỳ 2015, số vụ tai nạn tăng 29 vụ, số người chết tăng 24 người và số người bị thương tăng 12 người. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 50 và các tuyến đường tỉnh.

Untitled 1

Ảnh Bùi Phong 

Quí 2 năm 2016, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua đó, từng bước giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang yêu cầu ban an toàn giao thông các huyện, thị và các ngành liên quan cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hơn nữa thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

 

                                          Khánh Hồng