- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Omicron: nguy cơ tử vong giảm 90% so với Delta, nhập viện giảm một nửa

Đó là kết quả nghiên cứu sơ bộ trên 52.000 người dương tính với SARS-CoV-2 biến thể Omicron, thực hiện bởi Đại học California ở Berkeley, hệ thống bệnh viện Kaiser Permanente Nam California và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

 Theo kết quả được công bố, những người bị nhiễm Omicron chỉ có một nửa nguy cơ phải nhập viện, giảm 75% nguy cơ cần chăm sóc đặc biệt (tức điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực – ICU), và nguy cơ tử vong ít hơn đến 90% so với người bị nhiễm biến chủng Delta trước đó.

Đây là kết quả rút ra từ nghiên cứu sơ bộ dựa trên 70.000 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó các nhà nghiên cứu lọc ra được 52.000 người nhiễm biến thể Omicron. Trong 52.000 người này không ai phải thở máy, trong khi 17.000 người nhiễm biến thể Delta trong nhóm còn lại thì có đến 11 người phải thở máy, theo tờ Medical Xpress.

Omicron: nguy cơ tử vong giảm 90% so với Delta, nhập viện giảm một nửa - Ảnh 1.

CDC vừa công bố bằng chứng mới cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta (Ảnh minh họa từ Internet)

Bà Rochelle Walensky, Giám đốc CDC, tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 12-1: “Nghiên cứu này kiểm soát các thông số chính quan trọng như tuổi, giới tính, tình trạng tiêm chủng hay nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, các bệnh đi kèm”. Bà nhấn mạnh các kết quả trên cho thấy Omicron về bản chất “ít nghiêm trọng hơn Delta”.

Tuy nhiên, bà Walensky cũng cảnh báo các kết quả không nên dẫn đến sự chủ quan vì khả năng lây truyền cực mạnh của Omicron vẫn đang gây quá tải lên hệ thống y tế, và các nhân viên y tế ở Mỹ đang kiệt sức.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*