Những hình ảnh đi vào lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ và 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 14/4 – 10/5/2015, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) diễn ra Triển lãm “Phóng viên chiến trường” giới thiệu hơn 40 tác phẩm nhiếp ảnh của 4 phóng viên ảnh kỳ cựu của Việt Nam.

“Phóng viên chiến trường” cũng là sự kiện nổi bật của Festival ảnh báo chí “Visa pour l’image” tổ chức vừa qua ở Perpignan (Pháp). Đạo diễn Patrick Chauvel – phóng viên chiến trường của Pháp là người đã khởi xướng dự án này, ông cũng là người đã kết nối 4 phóng viên chiến trường Việt Nam góp phần cho thành công rực rỡ của Triển lãm đặc biệt này.

Triển lãm “Phóng viên chiến trường” trưng bày các bức ảnh của 4 cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính (báo Quân đội nhân dân), Chu Chí Thành, Hứa Kiểm (Thông tấn xã Việt Nam), Mai Nam (báo Tiền Phong ).

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT nhân dân gặp lại mình trong bức ảnh do phóng viên chiến trường Đặng Công Tính ghi lại khi đang bàn phương án tiêu diệt cụm bộ binh cơ giới Mỹ tại Cam Lộ, Quảng Trị (tháng 4 năm 1970).

Cựu binh Đỗ Đức Thắng (người đeo huy hiệu), xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội,
thăm quan Triển lãm và vui mừng gặp lại đồng đội trong những bức ảnh năm xưa…

Ông Thắng (người đầu, bên phải) trong bức ảnh Đội vô tuyến nhóm xung kích trong đợt tấn công vào thành phố Quảng Trị năm 1970 của  tác giả  Đoàn Công Tính.

Những giây phút yên bình hiếm hoi giữa hai trận đánh đánh phá ác liệt của không quân Mỹ trên đường mòn Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 1972. Ảnh: Đoàn Công Tính.

Lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, quyết chiến quyết thắng của nhân dân Việt Nam được thể hiện qua bức ảnh của tác giả Mai Nam. Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hiền, 19 tuổi, tiểu đội trưởng dân quân Yên Vực, huyện Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh chụp năm 1966)

Bộ đội và dân quân cùng nhau kéo pháo vào trận địa, Hải Dương năm 1972. Ảnh: Mai Nam

Sau Hiệp định Pari, đợt trao đổi tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam đã diễn ra vào mùa xuân năm 1973 tại Quảng Trị. Tác giả Chu Chí Thành đã kịp thời ghi lại khoảng khắc lịch sử này vào ngày 9/3/1973 trong tác phẩm “Trao trả tù binh”.

Những tù binh Mỹ trước thời điểm được trao trả (ngày 9/3/1973) theo điều khoản của Hiệp định Paris về lập lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Chu Chí Thành.

Một số tác phẩm của tác giả Hứa Kiểm:
Những chuyến xe chạy  giữa hai đợt ném bom trên đường mòn Hồ Chí Minh, năm 1971.

Nhân dân vui mừng đón Bộ đội ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, ngày 30/4/1975.

Bộ đội ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, ngày 30/4/1975.

Nguồn ĐCSVN