Người Việt Nam tuần hành phản đối Trung Quốc ở Hồng Kông

Khoảng 200 người, phần lớn là người Việt Nam, đã tiến hành cuộc tuần hành chống Trung Quốc ở Hồng Kông hôm 25-5.

Hãng tin Reuters nhận định đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người Việt Nam diễn ra ở gần đại lục nhất kể từ khi Bắc Kinh có hành động đưa giàn khoan và tàu trái phép vào vùng biển Việt Nam.

Đám đông biểu tình, gồm người Việt Nam hiện cư trú ở Hồng Kông và những người ủng hộ họ, đã tuần hành ôn hòa từ trụ sở chính quyền Hồng Kông đến văn phòng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở đặc khu hành chính này.

Người Việt Nam tuần hành phản đối Trung Quốc ở Hồng Kông

Người Việt Nam tuần hành phản đối Trung Quốc ở Hồng Kông
Đàm đông tuần hành phản đối Trung Quốc ở Hồng Kông hôm 25-5. Ảnh: Reuters

Họ đã mang theo quốc kỳ Việt Nam, ca những bài hát yêu nước và hô vang những khẩu hiệu chống Trung Quốc.

Mo Pak Fung, một người Việt Nam sống ở Hồng Kông được 25 năm và là một trong những người tổ chức cuộc tuần hành, cho biết: “Cả thế giới đều biết Trung Quôc đang xâm phạm lãnh hải chúng tôi. Chúng tôi yêu đất nước mình. Chúng tôi đến đây vì hy vọng Trung Quốc sẽ rút khỏi vùng biển Việt Nam. Chúng tôi không muốn chiến tranh xảy ra”.

Người tuần hành đã giơ cao những biểu ngữ nêu rõ: “Chúng tôi yêu hòa bình. Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”.

Đám đông không loại trừ khả năng sẽ có những hành động phản đối Trung Quốc tiếp theo trong thời gian tới ở Hồng Kông.

Nguồn NLĐ