Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên giữa lòng Thủ đô

Chiều 19/11, tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), cộng đồng người Gia Rai, tỉnh Gia Lai đã đem tới  công chúng Thủ đô những nét văn hóa nguyên vẹn, nồng nàn của đại ngàn Tây Nguyên.

Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên nằm trong khuôn khổ hoạt động của tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18 – 24/11/2013. Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức.

Trước không gian nhà rông truyền thống của đồng bào dân tộc Gia Rai – Tây Nguyên, cộng đồng người Gia Rai giới thiệu tới khán giả nhiều tiết mục cồng chiêng đặc sắc.

 “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em sống động trong không gian
văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên.

Những vũ điệu mang triết lý, tín ngưỡng, màu sắc tâm linh ẩn chứa trong các điệu cồng chiêng.

Những sắc màu trang phục truyền thống cùng kết nối nhịp cầu văn hóa,
khiến mọi người thêm gần nhau hơn.

Không chỉ có sức hấp dẫn đặc biệt ở sự đa dạng kỹ thuật diễn tấu, cồng chiêng còn là
hơi thở cuộc sống của con người nơi đây.

Biểu diễn tiết mục múa “Được mùa”.

Biểu diễn tiết mục “Đâm trâu mừng chiến thắng”.

Những thanh âm trầm bổng âm vang của tiếng cồng chiêng Tây Nguyên
hoà
trong từng điệu múa, lời ca của các nghệ nhân...

… gợi đưa người xem trở về một không gian săn bắn, không gian làm rẫy,
không gian lễ hội của tộc người Gia Rai.

Các giá trị phản ánh đa chiều; giá trị nghệ thuật; giá trị sử dụng đa dạng; giá trị vật chất;
giá trị kết nối cộng đồng… của văn hóa cồng chiêng

… tất cả đã tổng hòa, tạo nên sự phong phú cho tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”, giúp công chúng hiểu rõ hơn về đời sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Gia Rai – Tây Nguyên.

Nguồn ĐCSVN