- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Hơn 42 ngàn tàu thuyền với gần 190 ngàn lao động trên biển đã di chuyển để tránh Bão số 7

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa: Tính đến 5 giờ ngày 18/10, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.353 tàu/189.471 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của Bão số 7 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa: 3 tàu/26 LĐ (Quảng Ngãi); khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa: 24 tàu/170 LĐ (Bình Định); khu vực quần đảo Trường Sa: 390 tàu/5.974 LĐ; hoạt động ở khu vực khác: 4.609 tàu/27.781 LĐ; số tàu đã vào nơi neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ: 31.229 tàu/127.328 LĐ.

Các tàu thuyền đang tiếp tục về neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà Nẵng) để tránh Bão số 7

Theo Chi cục phòng, chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung- Tây Nguyên, trước diễn biến của Bão số 7, ngày 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên BCĐ Trung ương về PCTT và Tổ giúp việc thuộc các bộ, ngành; BCH PCTT&TKCN 17 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và 5 tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ về việc chỉ đạo công tác ứng phó với Bão số 7 (Sarika) và mưa lũ tại các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung bộ.

Đến 19 giờ ngày 17/10, Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT – Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) tiếp tục có Công điện số 30/CĐ-TW chỉ đạo UBND các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các bộ, ngành chủ động đối phó với các diễn biến của Bão số 7.

Cùng ngày 17/10, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi về việc ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2016. Trong khi đó, trực ban Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã kịp thời chuyển các công điện đến các tỉnh trong khu vực; nghiêm túc và theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bão, kịp thời báo cáo Văn phòng thường trực BCĐ Truing ương PCTT.

Còn tại các địa phương, BCH PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục triển khai nghiêm túc nội dung các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT – UBQG TKCN; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT – VP UBQG TKCN. Riêng với các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ, chính quyền và các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm người mất tích, giúp dân thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt chỉ đạo các lực lượng tiếp tục sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ và khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, để ứng phó với tình mưa lũ, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức di dời, sơ tán 2.165 287 hộ của 03 huyện: Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch. Tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, BCH PCTT&TKCN các huyện chủ động triển khai công tác ứng phó với Bão số 7 và bão Haima. Trong đó cấm các tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả tàu vận tải tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn và ngược lại) từ 16 giờ ngày 17/10/2016.

Theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung- Tây Nguyên, trong 3 ngày (từ 19 giờ ngày 14/10 đến 19 giờ ngày 17/10), tỉnh Quảng Bình có lượng mưa phổ biến từ 150-350mm; các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 70-120mm; các tỉnh khác có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Mưa tập trung trong ngày 15 – 16/10.

Với lượng mưa trên, mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị đang xuống dưới mức báo động (BĐ) 1; riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, mực nước vẫn còn trên mức BĐ1 (mực nước lúc 19 giờ ngày 17/10 trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,18m, trên BĐ 1: 0,98m). Dự báo mực nước trên sông Kiến Giang tiếp tục xuống chậm. Mực nước các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Tại các sông khu vực Nam Trung bộ, mực nước có dao động nhỏ. Khu vực Tây Nguyên, mực nước các sông biến đổi chậm, sông Srêpốk dao động theo điều tiết hồ chứa. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước sông Sê San có dao động nhỏ, mực nước sông Srêpôk tiếp tục dao động theo điều tiết hồ chứa.

Về các thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 tỉnh Bắc miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đến nay tiếp tục tăng cao. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 21 giờ ngày 17/10 trên địa bà 3 tỉnh này có 22 người chết (Quảng Bình: 20 người; Thừa Thiên Huế: 02 người), tăng 02 người so với ngày 16/10 (Quảng Bình); 01 người mất tích (thuyền viên tàu HD 2138 bị chìm ngày 15/10 tại Quảng Bình), giảm 02 người so với ngày 16/10; 30 người bị thương (Quảng Bình: 25 người; Quảng Trị: 03 người; Thừa Thiên Huế: 02 người).

Về nhà ở, có 26 nhà bị sập (Quảng Bình: 19 nhà; Quảng Trị: 01 nhà; TT.Huế: 06 nhà); 949 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Bình: 56 nhà; Quảng Trị: 559 nhà; Thừa Thiên Huế: 334 nhà); 50.277 nhà còn bị ngập (Quảng Bình: 50.277/92.509 nhà; Quảng Trị: 0/1.033 nhà; Thừa Thiên Huế: 0/186 nhà).

Trên lĩnh vực nông nghiệp, các thiệt hại đến nay gồm: 1.532ha hoa màu bị ngập, hư hại (Quảng Bình 1.114ha; Quảng Trị 320ha; Thừa Thiên Huế 98ha); 5.213 con gia súc (Quảng Bình: 5.180 con; Quảng Trị: 33con) và 126.148 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Bình: 116.148 con; Quảng Trị: 10.000 con).

Tổng thiệt hại theo ước tính của tỉnh Thừa Thiên Huế là 15 tỷ đồng; các tỉnh khác đang tiếp tục cập nhật.

Về diễn biến của Bão số 7, cập nhật thông tin mới nhất từ Đài khí tượng Thủy văn Trung ương, Chi cục PCTT khu vực miền Trung- Tây Nguyên cho biết: Hồi 04 giờ ngày 18/10, vị trí tâm Bão số 7 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, Bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 16N và phía Tây Kinh tuyến 114,5E). Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên: phía Bắc Vĩ tuyến 17N và phía Tây Kinh tuyến 114,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, Bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của Bão số 7, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13-14; sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*