Thành lập Chi hội doanh nghiệp huyện Cai Lậy

(THTG) Chiều ngày 21/9, UBND huyện Cai Lậy phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị thành lập Chi hội doanh nghiệp huyện Cai Lậy. Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các sở, ngành tỉnh và 100 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cai Lậy dự hội nghị.

 vlcsnap-2017-09-22-10h31m48s178

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Long

Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có 229 doanh nghiệp và trên 5.700 hộ kinh doanh cá thể thuộc các ngành nghề như: xây dựng, may mặc, xay xát, thủy sản,…  Vì vậy chi Hội doanh nghiệp ra đời được xem như là nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đây cũng là nơi để doanh nghiệp liên kết phối hợp lẫn nhau trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi hội doanh nghiệp huyện Cai Lậy có 23 thành viên. Hội nghị cũng đã ra mắt Ban chấp hành với 5 thành viên. Ông Võ Quang Hải, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Tex-Giang làm Chi hội trưởng. Ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy làm Chủ tịch danh dự Chi hội doanh nghiệp huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2017-09-22-10h31m28s463

Trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp trong hội. Ảnh: Lê Long

vlcsnap-2017-09-22-10h32m22s064

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hiệp hội DN tỉnh, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua. Ông mong muốn trong thời gian tới, với sự tham gia, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, Chi hội doanh huyện Cai Lậy sẽ phát triển mạnh, thu hút ngày càng nhiều hội viên, sẽ là cầu nối nối gắn kết giữa các doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ giúp đỡ cùng nhau phát triển;…

Thùy Trang