Hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội

Ngày 20-12, Ban liên lạc Sư đoàn 1 Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội; 50 năm ngày thành lập sư đoàn và 50 năm chiến thắng Plei Me (20-12-1965/20-12-2015). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự lễ kỷ niệm còn có các lãnh đạo sư đoàn, thân nhân gia đình liệt sĩ và hơn 500 cựu chiến binh của sư đoàn.

Lãnh đạo Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Sư đoàn 1 anh hùng.

Những năm 1964-1965, nhằm đối phó với chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, mặt trận B3 Tây Nguyên được thành lập, trong đó có sư đoàn 1-sư đoàn chủ lực đầu tiên có mặt tại chiến trường Tây Nguyên. Sư đoàn đã anh dũng chiến đấu, liên tiếp giành nhiều thắng lợi, tiêu hao nhiều sinh lực địch, góp phần cổ vũ, khích lệ quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ. Tiêu biểu như chiến dịch Plei Me, Chư Pa, Đắc Tô 1, Tân Cảnh, Sa Thầy-Sóc Trăng… Trận Plei Me diễn ra từ ngày 19-10 đến 26-11-1965, quân ta đã xóa sổ chiến đoàn 3 thiết giáp, tiêu diệt phá hủy nhiều máy bay và xe quân sự của địch… Trong 9 năm hoạt động, Sư đoàn 1 đã có mặt ở nhiều chiến trường trọng điểm, sư đoàn đã vận dụng nhiều chiến thuật đánh địch hiệu quả như “bám thắt lưng địch mà đánh”, “vận động tiến công kết hợp chốt”… góp phần quan trọng tiến tới đại thắng mùa xuân 1975.

QĐND